Báo chí Ả Rập Xê Út tin vào yếu tố lịch sử để vượt qua U.23 Việt Nam

12/06/2022 11:51 GMT+7

Trong lịch sử dự vòng chung kết U.23 châu Á, U.23 Ả Rập Xê Út với 2 lần vượt qua vòng bảng thì sau đó đều thắng ở các trận tứ kết và bán kết để vào chung kết các năm 2013 và 2020.

Theo tờ Almowaten.net, trong lịch sử dự vòng chung kết U.23 châu Á, U.23 Ả Rập Xê Út với 2 lần vượt qua vòng bảng thì sau đó đều thắng ở các trận tứ kết và bán kết để vào chung kết các năm 2013 và 2020. Vì thế, trong lần đối đầu với U.23 Việt Nam, báo chí nước này tin tưởng thầy trò HLV Saad Al Shehri sẽ tái lập kết quả tương tự.

Ngoài ra, tờ Almowaten.net còn đánh giá: “U.23 Ả Rập Xê Út hiện nay đang có nhiều tiến bộ rõ rệt. Họ đã vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, không để lọt lưới bàn nào và ghi được 7 bàn, hoàn toàn có đủ khả năng hướng đến tham vọng như HLV Saad Al Shehri đặt ra: vô địch lần đầu tiên. Trong 2 lần trước (2013 và 2020), U.23 Ả Rập Xê Út vào chung kết nhưng để thua U.23 Iraq 0-1 và Hàn Quốc cũng 0-1 sau hiệp phụ. Tuy nhiên, lần này cơ hội vô địch đang rộng mở”.

U.23 Ả Rập Xê Út tự tin với sự bổ sung kịp thời 2 cầu thủ Hassan Tambakti (5) và Firas Al-Buraikan (9)

SAFF

Việc đánh giá cơ hội vô địch của U.23 Ả Rập Xê Út rộng mở, theo tờ Almowaten.net, nếu vượt qua U.23 Việt Nam, ở bán kết U.23 Ả Rập Xê Út gặp Úc không thực sự mạnh. Trong khi ở nhánh còn lại, chủ nhà Uzbekistan đối đầu Iraq và khả năng đại chiến với một trong 2 đối thủ cực mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản ở bán kết. Do đó, nếu các “Green Falcons” (biệt danh của U.23 Ả Rập Xê Út) tiếp tục thể hiện phong độ như ở vòng bảng cùng yếu tố thành tích lịch sử tại vòng knock-out giải U.23 châu Á, U.23 Ả Rập Xê Út hoàn toàn có thể đạt được tham vọng đặt ra.

Trong khi đó, nguồn tin riêng của tờ Al-Yaum tiết lộ, Ủy ban thi đấu của giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Ả Rập Xê Út chuẩn bị gửi đi thông báo hoãn 2 vòng đấu cuối mùa này khi đánh giá tuyển U.23 quốc gia sẽ vượt qua U.23 Việt Nam ở tứ kết để vào bán kết, sau đó là chung kết.

Theo đó, vòng 29 của giải sẽ hoãn lại 5 ngày, tổ chức ngày 23.6 thay vì 18.6 nếu U.23 Ả Rập Xê Út vượt qua U.23 Việt Nam để tiến vào bán kết. Nguồn tin trên cũng tiết lộ vòng đấu cuối sẽ hoãn 4 ngày, tổ chức ngày 27.6 thay vì 23.6. Động thái trên dễ hiểu khi tất cả thành viên của U.23 Ả Rập Xê Út đều đang thi đấu ở giải hàng đầu quốc nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.