Báo châu Âu nói gì về cách tiếp cận trận đấu của đội nữ Việt Nam?

Văn Trình
Văn Trình
27/07/2023 18:40 GMT+7

Sau thất bại 0-2 của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, các trang báo của châu Âu đều bất ngờ với cách nhập cuộc của đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, họ cho rằng với những gì đã cố gắng, đoàn quân HLV Mai Đức Chung vẫn xứng đáng được khen ngợi.

Trang NU của Hà Lan là một trong những trang báo theo dõi sát sao trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Ngoài việc tường thuật diễn biến của trận đấu, trang báo của Hà Lan cũng đưa ra những đánh giá về lối chơi của 2 đội ở trận đấu này.

“Đội tuyển nữ Việt Nam chơi khác xa với những gì họ đã thể hiện ở những trận giao hữu trước giải. Họ tràn lên phần sân của đối thủ nhưng đó là lúc để lộ những khoảng trống phía sau. Kết quả là Telma Encarnacao và Francisca Nazareth ghi 2 bàn cho Bồ Đào Nha ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Thua Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam bị loại sớm khỏi World Cup 2023

Với vị trí thứ 2 trong bảng, đội tuyển nữ Hà Lan dường như không phải lo lắng nhiều về việc lọt vào vòng tiếp theo. Đội hình của HLV Andries Jonker dù sao cũng chỉ cần 1 điểm trước đội tuyển nữ Việt Nam là sẽ đi tiếp. Nhưng trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, Việt Nam cho thấy họ đã yếu ớt để chống lại Hà Lan.

Ngược lại với Việt Nam, đội bóng của HLV Francisco Neto đứng thứ 3 ở bảng E sau hai trận vòng bảng. Để lọt vào vòng 16 đội, họ phải đánh bại Mỹ trong trận đấu cuối cùng của bảng, đó là một nhiệm vụ khó khăn. Bồ Đào Nha chỉ tham gia bóng đá nữ một cách nghiêm túc trong những năm gần đây và lần đầu tiên tham dự World Cup. Chiến thắng dễ trước đội tuyển nữ Việt Nam khá bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng. Phản ánh đúng thực lực của 2 đội”, trang NU đánh giá.

Báo châu Âu: 'Việt Nam chọn cách tiếp cận trận đấu không phù hợp' - Ảnh 1.

Trang NU đánh giá việc tràn lên phần sân của đối phương quá sớm khiến đội tuyển nữ Việt Nam lộ nhiều khoảng trống ở sân nhà

REUTERS

Báo châu Âu: 'Việt Nam chọn cách tiếp cận trận đấu không phù hợp' - Ảnh 2.

Cơ hội liên tục đến với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha

REUTERS


Trang De Telegraaf bình luận: “Các cầu thủ của Bồ Đào Nha đã có khởi đầu hoàn hảo với 2 bàn ở hiệp đấu đầu tiên. Chiến thuật họ chọn khác xa những gì đội tuyển nữ Việt Nam đã lựa chọn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã không còn phòng ngự chặt như trận đấu trước đó. Sau trận thua thứ hai liên tiếp, Việt Nam đã không còn cơ hội được xếp vào nhóm 16 đội mạnh nhất World Cup nữ 2023. Bồ Đào Nha vẫn nắm trong tay quyền tự quyết”.

Trong khi đó, trang ESPN của Tây Ban Nha vẫn đánh giá rất cao những nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam trong suốt 90 phút trên sân Waikato. Thủ môn Kim Thanh với nhiều lần cản phá xuất thần tiếp tục được khen ngợi.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự động viên từ người hâm mộ trên sân Waikato

“Các "nữ chiến binh sao vàng" đã thi đấu kỷ luật và có tổ chức. Họ làm đội tuyển nữ Mỹ nhiều lần thất vọng trong ngày đầu ra quân. Ở trận gặp Bồ Đào Nha, họ đã không làm điều đó. Dù đã cố gắng nhưng việc thất bại và không còn cơ hội ở giải đấu là thứ đã được dự đoán.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thoải mái xé toạc hàng phòng ngự gồm 5 cầu thủ của Việt Nam. Tổng cộng, Bồ Đào Nha tung ra 26 cú sút, nhưng đều đi chệch cột dọc hoặc bị cản phá bởi màn trình diễn tốt của thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Cô giống như một chiến binh của đội tuyển nữ Việt Nam, phá hỏng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ 3 của đối phương”, trang ESPN nhận xét.

Báo châu Âu: 'Việt Nam chọn cách tiếp cận trận đấu không phù hợp' - Ảnh 3.

Thủ môn Kim Thanh được khen ngợi vì sự quả cảm

REUTERS

Báo châu Âu: 'Việt Nam chọn cách tiếp cận trận đấu không phù hợp' - Ảnh 4.

Tài năng của thủ thành mang áo số 14 khiến giúp Việt Nam chỉ thua 2 bàn

REUTERS

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.