Bảo Chấn: Tôi ưng ý tiếng hát của Mỹ Hạnh, sau này có Thanh Lam, Hồng Nhung

23/08/2023 16:03 GMT+7

Nhạc sĩ Bảo Chấn trải lòng về sự nghiệp sáng tác thăng hoa của mình khi đảm nhận vai trò giám khảo Người kể chuyện tình.

Bảo Chấn: Tôi ưng ý tiếng hát của Mỹ Hạnh, sau này có Thanh Lam, Hồng Nhung - Ảnh 1.

Trong sự nghiệp sáng tác, Bảo Chấn để lại nhiều ca khúc nổi tiếng như Bên em là biển rộng, Một ngày mùa đông, Nơi ấy bình yên, Nỗi nhớ dịu êm…

BTC

Đảm nhận vai trò giám khảo Người kể chuyện tình, nhạc sĩ Bảo Chấn có dịp nghe lại những sáng tác của mình thông qua tiếng hát của các ca sĩ trẻ. Vì vậy, tác giả ca khúc Một ngày mùa đông bày tỏ niềm hào hứng mong đợi.

Nói về chặng đường sáng tác của mình, Bảo Chấn tâm sự ông tiếp xúc với âm nhạc từ sớm. Trong khoảng thời gian đó, nam nhạc sĩ tập tành sáng tác và ít nhiều được đón nhận. Đến những năm 1990, nhạc của ông phổ biến hơn. “Những sáng tác ấy đều là những câu chuyện, những trải nghiệm và cảm nhận của tôi về cuộc sống. Mỗi ca khúc đều có một kỷ niệm, một dấu ấn riêng biệt, thật khó để lựa chọn đâu là sáng tác mà tôi ưng ý nhất”, ông nói.

Bảo Chấn: Tôi ưng ý tiếng hát của Mỹ Hạnh, sau này có Thanh Lam, Hồng Nhung - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Bảo Chấn xuất hiện trong chương trình Người kể chuyện tình, lên sóng ngày 24.8 trên THVL1

BTC

Khi nhắc đến Nỗi nhớ dịu êm, Bảo Chấn tiết lộ ca khúc đã được sáng tác cách đây 25-26 năm. Nam nhạc sĩ cho rằng giai điệu nhẹ nhàng, lời ca đơn giản dễ thuộc đã giúp nhạc phẩm này chạm đến khán giả. “Tôi không mất quá nhiều thời gian để sáng tác nên ca khúc này”, giám khảo khách mời của Người kể chuyện tình khẳng định.

“Cũng trong giai đoạn đó, tôi quen biết được ca sĩ Mỹ Hạnh - một trong những người đệ tử đầu tiên của tôi. Cô ấy cũng là người đầu tiên thể hiện ca khúc Nỗi nhớ dịu êm và “đốn tim” tôi. Tôi thấy bản thân mình may mắn vì khi một bài hát ra đời, tôi đều tìm được những ca sĩ thể hiện bài hát làm tôi vô cùng ưng ý. Trong số đó là nữ ca sĩ Mỹ Hạnh, sau này còn có Thanh Lam, Hồng Nhung…”, nam nhạc sĩ bộc bạch thêm.

Bảo Chấn: Tôi ưng ý tiếng hát của Mỹ Hạnh, sau này có Thanh Lam, Hồng Nhung - Ảnh 3.

Mỹ Hạnh cảm nhận âm nhạc Bảo Chấn gần gũi, mộc mạc

BTC

Nói về cơ duyên làm việc với nhạc sĩ Bảo Chấn, Mỹ Hạnh cho biết: “Khi nghe được ca khúc Nỗi nhớ dịu êm, tôi cảm thấy bài hát này hay quá. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc vào phòng thu để thu âm ca khúc này. Nỗi nhớ dịu êm có một điều gì đó làm cho người ca sĩ khi hát cảm thấy rất buồn nhưng không sao giải thích được. Âm nhạc của Bảo Chấn là vậy, không quá ầm ĩ nhưng cũng không hề hời hợt, dễ dãi. Nó vừa đủ, tình cảm và rất nhẹ nhàng, mộc mạc”.

Trong khi đó, Thái Châu cho biết nhạc sĩ Bảo Chấn là một trong những người bạn thân nhất của ông. Nam danh ca nói thêm: “Tôi có một cảm giác rất tiếc nuối vì gián đoạn một khoảng thời gian làm việc với nhạc sĩ Bảo Chấn. Nếu không, tôi chắc chắn rằng trong giai đoạn sáng tác hưng phấn nhất, nhạc sĩ Bảo Chấn sẽ có những ca khúc dành cho tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.