0
(TNO) Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ngày 10.11 cho biết có đến 4 triệu trẻ em ở Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Hải Yến. Cứ 5 thi thể nạn nhân thiệt mạng do siêu bão được phát hiện thì có 2 xác là trẻ em.
0
(TNO) Siêu bão Hải Yến có thể sẽ được ghi vào lịch sử thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại Philippines, khi mà chỉ ở riêng một hòn đảo, giới chức địa phương đã ước tính có đến 10.000 người chết.
0
(TNO) Giữa bầu không khí tang thương sau khi siêu bão Hải Yến (Philippines gọi là Yolanda) quét qua thành phố Tacloban, bỗng phát ra tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh.
0
(TNO) Xác chết nằm la liệt cùng với những mảnh vỡ vung vãi khắp nơi tại thành phố Tacloban của Philippines sau khi siêu bão Hải Yến quét qua, một cảnh tượng kinh hoàng như trong phim World War Z.
0
(TNO) Sieu bão Hải Yến đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 300 người và 2.000 người khác mất tích tại đảo Samar, phía đông Philippines, một quan chức địa phương cho biết vào ngày 10.11.
0
(TNO) Khoảng 1.200 người được cho đã thiệt mạng tại Philippines sau khi siêu bão huỷ diệt Hải Yến tàn phá 2/3 đất nước này, CNN dẫn nguồn tin từ Hội Chữ thập đỏ thế giới.
0
(TNO) Mức độ thiệt hại do siêu bão Hải Yến gây ra ở Philippines được dự báo là "kinh hoàng". Siêu bão Hải Yến đã khiến cho ít nhất 4 người chết và làm thiệt hại hàng ngàn căn nhà.
0
(TNO) Ít nhất 3 người chết sau khi siêu bão Haiyan (Hải Yến), cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2013, đổ bộ vào Philippines ngày 8.11 với sức gió 314 km/giờ, giật lên đến 379 km/giờ. Siêu bão này còn làm mất điện, cắt đứt đường dây thông tin liên lạc tại nhiều khu vực của nước này.
0
(TNO) Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra sáng 15.10 ở các đảo du lịch miền trung Philippines đã giết chết ít nhất 142 người, làm hàng trăm người bị thương và tàn phá nhiều công trình xây dựng.
0
(TNO) Ngày 12.10, bão Nari đổ bộ vào miền bắc Philippines, khiến 13 người chết và mất điện trên diện rộng.