Bảo bối bảo vệ hệ hô hấp của cả nhà trong những ngày ‘bình thường mới’

24/02/2022 19:00 GMT+7

Trong giai đoạn “bình thường mới” khi tất cả mọi người phải sống chung với dịch bệnh, xịt mũi chính là món đồ thiết yếu nên được đưa vào túi thuốc chăm sóc sức khỏe gia đình.

Cuộc sống bình thường mới đã trở lại, tất cả mọi người giờ đây đều chấp nhận việc sống chung với dịch Covid-19. Người lớn đi làm, trẻ em cũng dần được quay trở lại trường học. Bên cạnh sự vui mừng vì sau một thời gian dài học trực tuyến, con mình được hòa nhập, vui chơi, giao lưu với thầy cô, bạn bè, các phụ huynh cũng có những nỗi lo khác.

Chị Mai Phương (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: “Khi nghe tin các con sắp được đi học, vợ chồng chị rất phấn khởi vì con mình sẽ được đi học và khám phá nhiều điều hơn. Tuy nhiên, chị cũng lo lắm. Số ca F0 vẫn tăng cao, con thì còn nhỏ, chưa có ý thức cao trong việc phòng, chống dịch bệnh nên chị sợ nguy cơ lây nhiễm bệnh giữa các cháu là rất cao”.

Cũng có cùng lo lắng như chị Phương, chị Mai (Tây Hồ, Hà Nội) cho hay: “Chị cũng muốn con được đến trường cùng bè bạn lắm nhưng đi học lỡ chẳng may có một bạn trong lớp mắc Covid-19, con mình sẽ bị nhiễm bệnh và lại gián đoạn việc học hành. Thế nên ngoài 5K, chị phải có vài biện pháp nữa để bảo vệ sức khỏe cho con khi quay lại trường”.

Bố mẹ nên trang bị đầy đủ các biện pháp phòng dịch để con đi học an toàn

Trước nỗi lo của nhiều bố mẹ, các chuyên gia y tế cũng đã đưa ra lời khuyên, việc học sinh tiểu học đi học trở lại là cần thiết. Tuy nhiên, không nên chủ quan, xem nhẹ việc phòng dịch. Ngoài cho con đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến trường, ở nhà, bố mẹ cũng cần phải có các biện pháp vệ sinh các cơ quan hô hấp, đặc biệt là mũi để giảm nguy cơ lây nhiễm vi rút cho con trẻ.

Lựa chọn xịt mũi giúp mẹ bảo vệ hệ hô hấp của cả nhà

Có rất nhiều xịt mũi bảo vệ hệ hô hấp trên thị trường, tuy nhiên, để các mẹ chọn được một loại đem lại hiệu quả tối ưu, tiện lợi thì không phải điều dễ dàng. Đặc biệt, khi sử dụng xịt mũi cho các con, nếu dùng các dung dịch xịt mũi dạng lỏng sẽ khiến trẻ nhỏ khó chịu và không hợp tác.

Thấu hiểu điều này, Nasus Pharma - công ty có bề dày trong việc phát triển danh mục sản phẩm chuyên biệt về thuốc dùng trong mũi đã sản xuất ra Taffix - một loại xịt mũi dạng bột có cách thức hoạt động mới đem lại hiệu quả tốt, dễ sử dụng.

Taffix là xịt mũi dạng bột phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. Khi sử dụng, bột sẽ chuyển sang dạng gel ở trong mũi và tạo ra một hàng rào hoạt động che chắn, bảo vệ và loại bỏ các loại hạt trong không khí và có tác dụng y khoa. Không chỉ đem lại hiệu quả tối ưu, Taffix còn dễ sử dụng không gây sặc, không gây dị ứng, không gây mùi khó chịu sẽ mang đến cảm giác thoải mái cho người dùng. Sản phẩm dùng được cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên nên bố mẹ hoàn toàn có thể sử dụng cho con để bảo vệ đường hô hấp.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, người dùng nên sử dụng 1 ngày tối đa 3 lần xịt với mỗi lần xịt có thể bảo vệ khoang mũi được 5 tiếng. Ngoài ra một chai xịt mũi có thể sử dụng được 200 lần trong vòng hơn 1 tháng. Đây được coi là một trong những sản phẩm bảo vệ đường hô hấp vừa hiệu quả lại tiết kiệm trong thời buổi dịch bệnh hiện nay.

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng xem tại:

Công ty TNHH Vietnam Medical Services

Địa chỉ: 151 Nguyễn Khoa Đăng, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Website: https://vietnammedicalservices.com/

Hotline: 0939.19.89.99 - 0907.377.377

Link Fanpage: https://www.facebook.com/vietnammedicalservices

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.