Báo Argentina vẽ viễn cảnh cho Messi và đồng đội trước cuộc đọ sức Mexico

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/11/2022 14:35 GMT+7

Theo tờ Ole , trong trường hợp bị Mexico cầm chân ở lượt trận thứ 2 bảng C (diễn ra 2 giờ sáng 27.11), tuyển Argentina vẫn chưa tắt hy vọng đoạt vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 dù có nhiều rủi ro.

Nhật báo Ole của Argentina viết: “Khó tin nhưng có thật. Tuyển Argentina đã thua Ả Rập Xê Út, đối thủ được đánh giá nhẹ ký nhất bảng C. Thất bại này khiến Argentina đối mặt với thách thức lớn phải thắng 2 trận còn lại để đảm bảo tấm vé vào vòng 1/8 và không được phép thua trận nào. Trên thực tế, họ vẫn có cơ hội vượt qua vòng bảng với 4 điểm (1 trận thắng và 1 hòa), nhưng sẽ khó khăn khi đối mặt với 2 đội mạnh hơn (so với Ả Rập Xê Út) là Mexico và Ba Lan, những đội cũng quyết tâm tranh vé”.

Thất bại trước Ả Rập Xê Út khiến Messi và đồng đội gặp thách thức lớn ở 2 lượt cuối bảng C

AFP

Theo tờ Ole, chính tại World Cup 2018, tuyển Argentina đã hòa Iceland, sau đó thua 0-3 trước Croatia và vượt qua vòng bảng với 4 điểm khi đánh bại Nigeria ở lượt cuối. “Lần cuối cùng tuyển quốc gia thua trong trận ra quân là trước Cameroon ở World Cup 1990 với tư cách là nhà đương kim vô địch. Nhưng sau đó đội đã giành quyền đi tiếp với 3 điểm khi thắng Liên Xô và hòa Romania (thời điểm đó 1 trận thắng được tính 2 điểm). Vẫn có những cái nhìn lạc quan khi ở các kỳ World Cup gần đây nhất, luôn có từ 2 đến 4 đội vượt qua vòng bảng với 4 điểm”, theo tờ Ole.

Trước lượt trận thứ 2, Ả Rập Xê Út hiện đứng đầu bảng C với 3 điểm, kế đến là Mexico, Ba Lan (cùng có 1 điểm) và Argentina (0 điểm). Tờ Ole phân tích: "Trong trường hợp hòa Mexico: tuyển Argentina vẫn có thể đạt được tối đa 4 điểm, và sẽ có lợi hơn nếu Ba Lan cũng hòa Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ 2. Lúc đó, Ba Lan sẽ có 2 điểm và Ả Rập Xê Út được 4 điểm và Messi cùng các đồng đội chỉ cần thắng ở lượt cuối (gặp Ba Lan) là sẽ đoạt vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại (Mexico gặp Ả Rập Xê Út). Nếu Ả Rập Xê Út thắng Ba Lan, đại diện châu Á sẽ sớm đoạt vé đi tiếp. Lúc này, Argentina phải thắng Ba Lan và hy vọng Mexico (2 điểm) không thắng Ả Rập Xê Út ở lượt cuối. Và nếu Ba Lan thắng ở lượt trận thứ 2 (được 4 điểm và Ả Rập Xê Út có 3 điểm) thì thầy trò HLV Lionel Scaloni vẫn phải thắng Ba Lan và hy vọng Mexico hòa Ả Rập Xê Út trong lượt cuối".

Messi được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Argentina vượt qua vòng bảng

AFP

Trên thực tế, tuyển Argentina có trường hợp khác có thể đi tiếp với 4 điểm, chẳng hạn như ở World Cup 2018 khi Nhật Bản giành vé vào vòng 1/8 nhờ hơn Senegal về chỉ số fair-play (2 đội cùng có 4 điểm, bằng hiệu số bàn thắng bại và đối đầu).

Tại kỳ giải năm 2014, tuyển Hy Lạp lọt vào vòng 1/8 với 4 điểm và điều tương tự cũng xảy ra với Nigeria, Mỹ, Algeria. World Cup 2010 cũng có 4 đội vượt qua vòng bảng với 4 điểm là: Mexico, Hàn Quốc, Ghana, Slovakia.

Ở VCK năm 2006, chỉ có 2 đội vượt qua vòng loại với 4 điểm là Mexico và Úc. Nhưng tại World Cup 2002, Argentina đã bị loại ở vòng bảng với 4 điểm... Trong khi đó, tại World 1998, kỳ giải đầu tiên mà có một đội 3 điểm đoạt vé vào vòng 1/8 là Chile, còn Đan Mạch đi tiếp với 4 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.