Báo Anh: Mỹ triển khai tên lửa bội siêu thanh Dark Eagle có thể 'tấn công chớp nhoáng' Nga

Khánh An
Khánh An
13/11/2021 11:16 GMT+7

Một số báo của Anh đề cập vũ khí bội siêu thanh và năng lực hạt nhân của Mỹ sau khi Washington khôi phục một đơn vị pháo binh ở Đức.

Bài báo trên tờ The Sun với hình vẽ Moscow bị tấn công

Ảnh chụp màn hình

Theo Đài RT ngày 13.11, một số tờ báo của Anh gần đây đã “thổi phồng” về sự khôi phục một đơn vị của Mỹ thời Chiến tranh lạnh tại Đức, được cho là sẽ trang bị tên lửa bội siêu thanh “Dark Eagle” có thể bắn đến Nga chỉ trong vài phút một khi phát triển xong.

Tờ The Sun ban đầu đưa tin rằng tên lửa mới của Mỹ có thể “oanh tạc chớp nhoáng Nga” chỉ trong 6 phút, trước khi sửa lại là “21 phút và 30 giây”, kèm hình ảnh đám mây hình nấm tại Moscow.

Trước đó, Lục quân Mỹ hôm 2.11 thông báo về việc chính thức tái kích hoạt Bộ tư lệnh Pháo binh số 56 ở Đức, sau khi ngừng hoạt động vào năm 1991. Một số tờ báo của Anh cho rằng đơn vị này có thể có năng lực tên lửa bội siêu thanh một khi công nghệ này được phát triển hoàn toàn, có thể vào năm 2023.

Mỹ cảnh báo Nga có thể xâm lược Ukraine, Moscow nói gì?

Vào ngày 7.10, tại Căn cứ Liên hợp Lewis McChord ở Washington đã tổ chức lễ bàn giao thiết bị tên lửa bội siêu thanh (LRHW) Dark Eagle đầu tiên cho Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Pháo binh dã chiến 3 thuộc Lữ đoàn Pháo binh dã chiến số 17 của Lục quân Mỹ.

Theo tờ Stars and Stripes, mỗi tên lửa Dark Eagle nặng khoảng 7.400 kg, đường kính 88 cm, tốc độ tối đa Mach 5 (khoảng 6.174 km/h), tầm bắn tối đa 2.775 km.

Tên lửa này sử dụng bệ phóng M870 với 2 quả đạn/bệ được kéo bằng đầu kéo Oshkosh M983A4, cho phép di chuyển nhanh chóng, triển khai phóng và cơ động tránh bị đối phương phản công.

Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí bội siêu thanh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.