Bangladesh cấm dùng quốc ca làm nhạc chuông điện thoại

13/05/2015 18:45 GMT+7

(TNO) Tòa án Tối cao Bangladesh vừa quyết định cấm sử dụng quốc ca làm nhạc chuông cho điện thoại di động hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại nào, theo trang tin Indian Monitor ngày 12.5.

(TNO) Tòa án Tối cao Bangladesh vừa quyết định cấm sử dụng quốc ca làm nhạc chuông cho điện thoại di động hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại nào, theo trang tin Indian Monitor ngày 12.5.

>> Bangladesh dùng 'chiêu độc' dẹp nạn tiểu tiện trên đường phố

Điện thoại di động đang ngày càng phổ biến ở Bangladesh - Ảnh: Reuters
Điện thoại di động đang ngày càng phổ biến ở Bangladesh - Ảnh: Reuters
“Không thể sử dụng quốc ca như một công cụ kinh doanh”, Tòa án Tối cao Bangladesh nói trong quyết định đưa ra đầu tuần này với nội dung chuẩn y phán quyết hồi năm 2010 của họ.
Quốc ca Bangladesh, có tựa đề Amar Shonar Bangla (Bengal vàng của tôi), dựa trên 10 dòng đầu của một bài hát vào năm 1905 do nhà thơ, triết gia nổi tiếng Ấn Độ Rabindranath Tagore viết. Tagore là người ngoài châu Âu đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học.
Bài hát trở thành quốc ca của Bangladesh vào năm 1972.
Bangladesh là một trong những thị trường viễn thông tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, với 124 triệu người sử dụng điện thoại di động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.