Bảng xếp hạng giải bóng chuyền châu Á 2023: Khó lường ở bảng đấu đội Việt Nam

01/09/2023 07:09 GMT+7

Toàn thắng cả 2 trận nhưng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam vẫn có nguy cơ không giành được 1 trong 2 tấm vé nhất, nhì bảng C vào vòng hai giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á nếu để thua Đài Loan ở lượt trận cuối hôm nay.

Theo điều lệ giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023, đội xếp nhất, nhì của 4 bảng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ hai (tốp 8). Cách tính điểm xếp hạng là 3 điểm cho các trận thắng 3-0, 3-1; 2 điểm cho trận thắng 3-2, 1 điểm cho trận thua 2-3. Kết thúc vòng bảng, nếu các đội bằng điểm nhau sẽ xét lần lượt chỉ số phụ gồm tổng ván thắng/thua, tổng điểm thắng/thua, đối đầu vòng bảng.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền châu Á 2023: Khó lường ở bảng đấu đội Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam dồn quyết tâm thắng Đài Loan để vào vòng hai

AVC

Vì thế cục diện bảng C khó lường khi 3 đội Việt Nam (thắng Hàn Quốc 3-2, thắng Uzbekistan 3-0, đạt 5 điểm), đội Đài Loan (thắng Uzbekistan 3-0, thua Hàn Quốc 2-3, đạt 4 điểm), đội Hàn Quốc (thua Việt Nam 2-3, thắng Đài Loan 3-2, đạt 3 điểm) vẫn còn nguyên cơ hội tranh vé nhất, nhì để vào vòng loại thứ hai giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023. Đội Hàn Quốc thuận lợi nhất khi chỉ gặp đội yếu nhất bảng là Uzbekistan ở trận cuối, nếu thắng 3-0 hoặc 3-1 xem như cầm chắc tấm vé đi tiếp. Đội tuyển Việt Nam cần thắng Đài Loan với bất kỳ tỷ số nào cũng đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền châu Á 2023: Khó lường ở bảng đấu đội Việt Nam - Ảnh 2.

Đội Hàn Quốc thua Việt Nam, thắng chật vật Đài Loan vẫn rộng cửa vào vòng hai

AVC

Đội Đài Loan sẽ đi tiếp nếu thắng đội Việt Nam 3-0 hoặc 3-1. Trong trường hợp Đài Loan thắng Việt Nam 3-2 đồng thời Hàn Quốc thắng Uzbekistan 3-0 hoặc 3-1 thì 3 đội Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc có cùng 6 điểm, cùng hiệu số ván thắng/thua (8/5) và sẽ xét đến số tổng điểm thắng/thua để chọn đội nhất, nhì bảng vào vòng hai.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền châu Á 2023: Khó lường ở bảng đấu đội Việt Nam - Ảnh 3.

Đội Đài Loan buộc phải thắng đội Việt Nam ở trận cuối bảng C

AVC

Lúc 15 giờ hôm nay (1.9), bảng C sẽ hạ màn với 2 trận đấu cùng giờ giữa đội Việt Nam với Đài Loan, đội Hàn Quốc với Uzbekistan. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được đánh giá không quá vượt trội so với Đài Loan nên trận đấu dự báo không hề dễ dàng. Đội Việt Nam có chút thuận lợi khi dàn trụ cột Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang được ban huấn luyện cho ngồi ngoài dưỡng sức ở trận gặp Uzbekistan hôm qua còn đội Đài Loan phải căng sức đấu trận 5 ván với Hàn Quốc.

Bảng xếp hạng bảng C giải bóng chuyền vô địch châu Á trước lượt cuối:

HạngĐộiThắngThuaVán thắng/thuaĐiểm
1Việt Nam206/25
2Đài Loan115/34
3Hàn Quốc115/53
4Uzbekistan020/60



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.