Băng tuyết trắng xóa trên 'nóc nhà' của Cao Bằng

16/12/2015 21:43 GMT+7

Băng tuyết phủ trắng xóa ngọn cây, bãi cỏ trên đỉnh núi Phia Hoắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Băng tuyết phủ trắng xóa ngọn cây, bãi cỏ trên đỉnh núi Phia Hoắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Băng tuyết phủ dày tại núi Phia Hoắc, Cao Bằng - Ảnh: Sĩ ĐoànBăng tuyết phủ dày tại núi Phia Hoắc, Cao Bằng - Ảnh: Sĩ Đoàn
Trao đổi với Thanh Niên, anh Hoàng Sĩ Đoàn, đang công tác tại huyện Nguyên Bình cho biết, vào khoảng 12 giờ 30 phút chiều nay, 16.12, khi anh có mặt tại đỉnh núi Phia Hoắc đã thấy băng tuyết trắng xóa.
“Trước khi lên đỉnh núi, chúng tôi đo nhiệt độ dưới chân núi là 4 độ C, trời rét cóng”, anh Đoàn nói.
“Hiện tại, ở đây đang rất rét, trời mưa lất phất, dự đoán có thể ngày mai cũng có băng tuyết ở núi Phia Hoắc”, anh Đoàn cho biết thêm lúc 21 giờ tối 16.12.
Huyện Nguyên Bình cách thành phố Cao Bằng 40 km, từ thị trấn Nguyên Bình vào tới nơi có tuyết là 30 km.
“Nơi có băng tuyết là đỉnh núi, không có người dân sinh sống, chỉ có rừng cây, cộng đồng dân cư ở cách đó 15 km”, anh Đoàn cho biết.
Núi Phia Hoắc cao hơn 1.931 m so với mặt nước biển, cao nhất và được coi là nóc nhà của tỉnh Cao Bằng.
Những hình ảnh băng tuyết trên đỉnh núi Phia Hoắc do anh Hoàng Sĩ Đoàn gửi tới Thanh Niên.
bang-tuyet-trang-xoa-dinh-nui-Phia-Hoac-Cao-BangBăng tuyết bám vào xe máyLớp băng tuyết dày 
bang-tuyet-trang-xoa-dinh-nui-Phia-Hoac-Cao-Bang
bang-tuyet-trang-xoa-dinh-nui-Phia-Hoac-Cao-Bang
bang-tuyet-trang-xoa-dinh-nui-Phia-Hoac-Cao-Bang
bang-tuyet-trang-xoa-dinh-nui-Phia-Hoac-Cao-Bang
bang-tuyet-trang-xoa-dinh-nui-Phia-Hoac-Cao-Bang
bang-tuyet-trang-xoa-dinh-nui-Phia-Hoac-Cao-BangNgười dân Cao Bằng thích thú chụp ảnh với băng tuyết
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.