Băng trộm táo tợn ở Đà Nẵng... trộm lại 'chiến lợi phẩm' đã bán

19/11/2019 17:03 GMT+7

Chiều 19.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm băng cắt cáp tung hoành từ công trình đến nhà kho và lò phế liệu.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo trong băng cắt cáp gồm: Lê Ngọc Anh (28 tuổi, ngụ xã Ngọc Lĩnh, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) 13 năm tù, Phạm Đình Thảo (34 tuổi) 10 năm tù, Nguyễn Văn Thích (36 tuổi, cùng ngụ xã Gia Phố, H.Hương Khê) 11 năm tù, Nguyễn Văn Hậu (24 tuổi, ngụ xã Xuân Thành, H.Nghi Xuân, cùng tỉnh Hà Tĩnh) 9 năm tù, Phạm Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ 385 Âu Cơ, Q.Liên Chiểu) 6 năm tù, Trần Thanh Vinh (31 tuổi, ngụ 148/4 Trường Chinh, Q.Cẩm Lệ, cùng TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Trọng Phú (35 tuổi, ngụ thôn Khánh Sơn 2, H.Nam Đàn, Nghệ An) cùng 8 năm tù, cùng tội trộm cắp tài sản.

Chán trộm công trình, băng cắt cáp đột nhập lò phế liệu để “trộm tận gốc”

Trong băng cắt cáp này, Anh, Thích, Hậu và Tuấn có đến 6 tiền án tiền sự trộm cắp, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Riêng Vinh có lò phế liệu, chuyên cung cấp xe bò, xe tải và bao tiêu tài sản trộm cắp cho cả nhóm.

Trộm cáp điện giá trị lớn, bán giá rẻ mạt

Theo cáo trạng, chỉ trong vòng nửa năm từ tháng 3 - 8.2018, Ngọc Anh và đồng bọn gây ra 7 vụ trộm cáp, gây thiệt hại gần 850 triệu đồng.

Mặc dù cáp điện giá trị lớn, nhưng cả nhóm bán cho Vinh với giá phế liệu chỉ bằng 1/5 giá trị thực, như tại Khu đô thị quốc tế Đa Phước (đường Nguyễn Tất Thành, Q.Hải Châu), cả nhóm cắt 90m của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Xây lắp điện Thư Dung trị giá gần 90 triệu đồng, nhưng chỉ bán giá 20 triệu đồng.

Hay vụ cắt 730m cáp chiếu sáng, 200 kg cáp đồng trị giá gần 190 triệu đồng của Công ty Đông Mê Kông tại đường Nguyễn Tất Thành nối dài, các bị cáo bán rẻ mạt giá 22 triệu đồng.

Tại Khu B Khu phức hợp Phương Trang, nhóm trộm cắt hơn 340m cáp điện của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, trị giá 207 triệu đồng, nhưng chỉ bán có 25 triệu đồng. Công trình này còn bị nhóm quay lại cắt trộm thêm 154m trị giá 106 triệu đồng thì bị bắt.

Hậu quả của vụ án không chỉ thiệt hại số dây điện bị cắt, mà số dây còn lại chôn ngầm cũng không thể sử dụng, thiệt hại dây chuyền rất nặng nề.

Sau nhiều vụ cắt cáp, Ngọc Anh nhận thấy trộm ở công trình vất vả, phải cảnh giới, dễ bị bắt nên chuyển hướng trộm luôn tại kho, như đột nhập Công ty TNHH Thái Bình Dương (xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), trộm 110m dây cáp điện trị giá 110 triệu đồng, bán rẻ chỉ 20 triệu đồng.

Tiếp đó, Vinh cũng chưa thỏa mãn, Vinh chỉ điểm cho cả nhóm lò phế liệu 827 Nguyễn Tất Thành, là nơi Vinh hay bán cáp điện, để cả nhóm trộm lại kho cáp đồng đã bán.

Sau đó, Vinh đưa xe tải đến để đồng bọn phá khóa, trộm gần 1 tấn đồng thành phẩm trị giá 124 triệu đồng, băng cắt cáp này mang đi bán được 45 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.