Băng qua khu vực 12 hải lý sẽ là hoạt động thường xuyên của tàu Mỹ

27/10/2015 13:41 GMT+7

(TNO) Hàng loạt chuyên gia quốc tế nhận định, tàu Mỹ sẽ thường xuyên băng qua khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp trên Biển Đông.

(TNO) Hàng loạt chuyên gia quốc tế nhận định, tàu Mỹ sẽ thường xuyên băng qua khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp trên Biển Đông.

USS Lassen, tàu chiến đầu tiên của Mỹ tiến vào bên trong khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp - Ảnh: Hải quân MỹUSS Lassen, tàu chiến đầu tiên của Mỹ tiến vào bên trong khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp - Ảnh: Hải quân Mỹ
"Đây không thể là chuyện làm một lần rồi thôi. Hải quân Mỹ sẽ thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra kiểu này để nhấn mạnh thông điệp của họ”, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, ông Ian Storey nhận định.
Báo Economic Times ngày 27.10 cũng dẫn lời bà Bonnie Glaser, chuyên gia an ninh tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) đồng ý rằng Mỹ sẽ thường xuyên vượt qua khu vực 12 hải lý để đảm bảo không có chuyện “cấm cửa” khu vực này: “Tôi biết Mỹ không muốn viễn cảnh đó. Không ai muốn để cho Trung Quốc lập một khu vực cấm mới và một vùng lãnh hải có hiệu lực trong khi họ không có quyền đó”.
Bà cũng nhận định rằng Trung Quốc sẽ rất cẩn trọng cân nhắc chuyện ngăn cản tàu Mỹ tuần tra bất chấp các bất đồng giữa 2 bên.
Nhưng không phải ai cũng đồng ý với bà Glaser. Một số chuyên gia cho rằng tàu Trung Quốc sẽ phản ứng nếu Mỹ tuần tra thường xuyên, chẳng hạn tìm cách chặn đường hoặc vây quanh tàu Mỹ, làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng.
Ông Zhang Baohui, chuyên gia an ninh tại Đại học Lingnan ở Hồng Kông nhận định khả năng Trung Quốc phản ứng trước việc tuần tra thường xuyên là cao, và nói thêm rằng ông lo ngại về “một sự leo thang căng thẳng”.
Đường băng Trung Quốc xây dựng phi pháp trên Đá Chữ Thập - Ảnh: Airbus A & D
Trong khi đó, Myles Caggins - phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia của Nhà Trắng -  nhấn mạnh rằng quan điểm của Mỹ đã được tuyên bố rõ qua lời Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ tháng trước: “Mỹ sẽ tiếp tục đưa tàu, máy bay và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”.
Công ước quốc tế về luật biển (UNCLOS) không áp dụng giới hạn 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo xây trên các bãi đá từng nằm chìm dưới nước.
Các chuyên gia về Biển Đông cho biết, 4 trong số 7 bãi đá tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp, trong vòng 2 năm qua là bãi đá ngầm, chìm hoàn toàn dưới nước khi thủy triều lên trước khi Trung Quốc xây phi pháp thành các đảo nhân tạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.