Băng nhóm ở Sài Gòn lừa bán nhiều cô gái quê vào tiệm massage kích dục

Ngọc Lê
Ngọc Lê
18/05/2019 10:40 GMT+7

Được giới thiệu các công việc nhẹ, lương cao, nhiều cô gái quê bị băng nhóm của Đỗ Văn Tuấn bán vào các điểm massage kích dục, buộc mang nợ và bị ép kích dục cho khách.

Ngày 18.5, Công an TP.HCM bắt giữ băng nhóm gồm 5 người do Đỗ Văn Tuấn (27 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu, 4 đồng phạm gồm: Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi, ngụ H.Bình Chánh), Trịnh Đức Hùng (41 tuổi), Mai Ngọc Lượng (24 tuổi, cùng ở H.Hóc Môn) và Phan Phước Thiện (25 tuổi, ngụ Q.8, cùng TP.HCM) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, cảnh sát nhận được tin báo của một người mẹ cho hay cô con gái 24 tuổi của bà lên TP.HCM làm việc và bị lừa bán vào tiệm massage Tường Phát (đường Nguyễn Ảnh Thủ, H.Hóc Môn). Cô gái bị buộc làm việc để trả những khoản nợ do chủ đặt ra nên đã gọi điện cầu cứu gia đình.
Nhận được tin báo của người mẹ, qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phát hiện nhiều cô gái cũng gặp trường hợp này nên đã xác lập chuyên án. Đội cảnh sát đặc nhiệm (Đội 3, PC02) được huy động tham gia và bắt Tuấn cùng ít nhất 4 đàn em khác.
Cảnh sát ập vào 6 cơ sở massage, cắt tóc, cà phê kích dục, mại dâm... nằm rải rác ở ven TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai giải cứu nhiều cô gái khác. Những nạn nhân thừa nhận, đều đi xin việc và bị lừa bán vào các "động quỷ" và nợ phí môi giới từ 8 - 10 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018, Tuấn và đàn em đăng tải thông tin tuyển dụng lên Zalo, Facebook các công việc nhẹ, lương cao. Khi các cô gái quê muốn xin việc, chúng hẹn gặp ở nhiều địa điểm như đường Bình Giã, Hoàng Kế Viêm (Q.Tân Bình) để gặp mặt.

Thủ đoạn không mới, nhưng nhiều cô gái quê vẫn bị sập bẫy

Sau khi được giới thiệu, các cô gái đồng ý làm nhân viên, phục vụ trong các tiệm massage, cà phê, thì nhóm này sẽ đưa đi. Tại các "động quỷ" này, các nạn nhân sẽ được Tuấn và đàn em sang tay để lấy từ 8 - 10 triệu đồng "phí môi giới". Chủ các cơ sở thì mất tiền nên làm mọi cách để các cô gái phải "tiếp khách" để trả nợ.
Do đã bỏ tiền cho nhóm Tuấn, chủ các tiệm massage giam lỏng các cô để bắt kích dục cho khách. Nếu ai không đồng ý, bọn họ sẽ đánh đập, hăm doạ, thậm chí tra tấn bằng roi, kìm điện.
Theo đó, có 13 nạn nhân của Tuấn được cảnh sát giải cứu khỏi các nơi này.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra triệu tập gần 50 nghi can khác là chủ cơ sở kinh doanh, nhân viên, quản lý... có các hành vi trên.
Lãnh đạo đội đặc nhiệm cho rằng hiện nay tình trạng tuyển dụng giả để lừa bán nạn nhân vào các cơ sở massage kích dục, mại dâm tại TP.HCM không mới. Tuy nhiên vẫn có nhiều người, đặc biệt là các cô gái trẻ sập bẫy bởi được hứa hẹn công việc nhẹ nhàng, lương cao. Vì vậy các cô gái phải hết sức cảnh giác vì dễ bị sập bẫy các đối tượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.