Băng nhóm Bình 'ma' chuyên 'nhảy tàu' ở cảng Vũng Tàu bị triệt phá

16/05/2016 11:00 GMT+7

'Thấy đàn em khổ, không đủ ăn muốn đi 'nhảy tàu' nên tôi phải dẫn đi, Bình 'ma' khai. Rồi Bình nói tiếp: 'Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, nghề phải sinh nghiệp. Tôi phải trả giá một lần rồi mới nghỉ 'nhảy tàu'.

Ngày 15.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án trộm cắp trên tàu nước ngoài nên đậu ở phao số 0 (TP.Vũng Tàu).
Trước đó, ngày 12.5, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu đã bàn giao 7 nghi can trong băng trộm do Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, tức Bình “ma”, ngụ Tiền Giang, tạm trú P.Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) cầm đầu cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền.

Lập chuyên án bắt Bình “ma”
Theo Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu, từ năm 2015 đến nay đã xảy ra 23 đột nhập lên tàu nước ngoài neo đậu ở tại phao số 0 (vùng biển Vũng Tàu) để trộm cắp hàng hóa nên thành lập chuyên án để triệt phá. Ngày 10.5, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tin báo của tàu HAYDN (quốc tịch Bồ Đào Nha) khi đang neo đậu tại khu vực phao số 0 đã bị trộm đột nhập lấy 21 thùng sơn. Ngay sau đó, các trinh sát Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa–Vũng Tàu vào cuộc điều tra, xác định thủ phạm chính là Bình “ma” cùng đồng bọn thực hiện. Ngay trong ngày, lực lượng tuần tra kiểm soát của Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện ghe cá BV 7142 TS do Bình làm thuyền trưởng nên tiến hành kiểm tra. Lúc này, trên ghe cá còn có Phạm Trường Đông (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm (46 tuổi, cùng ngụ TP. Vũng Tàu) đều bị tạm giữ để điều tra.
Mở rộng điều tra, lực lượng này bắt thêm Nguyễn Văn Đức (53 tuổi, tức Chín “chùa”), Nguyễn Ngọc Linh (45 tuổi, cùng ngụ TP. Vũng Tàu) cùng về hành vi trộm cắp tài sản.
Qua đấu tranh, Bình “ma” cùng đàn em khai nhận đã thực hiện vụ trộm sơn trên. Theo đó, do biết tàu HAYDN đang neo đậu tại phao số 0 nên ngày 9.5, Bình gọi Đông, Thành và Tâm mang theo lưới ra vùng biển phao số 0 để đánh bắt hải sản và chờ thời cơ lên tàu trộm tài sản. Lát sau, Đức, Linh, Huỳnh Văn Sang và một đối tượng khác (hiện đang bỏ trốn) đi trên ghe cá cập mạn ghe của Bình để cùng nhau hành động. Sau đó, Đông, Sang, Linh và Thành quăng dây có móc sắt lên lan can tàu để leo lên lấy xà ben cạy hầm lấy trộm 21 thùng sơn (loại 20 lít/thùng) rồi chuyền cho Bình chất lên ghe. Số sơn này được nhóm của Bình đưa vào bờ bán cho Trần Nguyên Hồng (49 tuổi, chủ vựa ve chai tại P.5, TP.Vũng Tàu) với số tiền 15 triệu đồng. Hồng cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm mà có.
Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh- Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, băng trộm do Bình cầm đầu từng gây hàng loạt vụ trộm trên tàu nước ngoài nhưng đơn vị chưa có đủ chứng cứ để bắt.
Còn nhiều băng trộm khác
Theo lời khai của Bình “ma” tại Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu, thì Bình đã hành nghề “nhảy tàu” (chuyên lên tàu nước ngoài để trộm tài sản) hơn 10 năm nay và có hơn 20 đàn em. “Qua thời gian “nhảy tàu” tôi thấy việc làm này là bất chính nên muốn nghỉ từ lâu. Tôi cũng đã mua 2 ghe cào để đi đánh bắt cá gần bờ nhưng thấy đàn em khổ, không đủ ăn muốn đi “nhảy tàu” nên tôi phải dẫn đi”, Bình khai. Rồi Bình nói tiếp: “Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, nghề phải sinh nghiệp. Tôi phải trả giá một lần rồi mới nghỉ “nhảy tàu” và hôm nay tôi đã bị bắt”.
Cũng theo lời khai của Bình “ma”, hiện nay ngoài phao số 0 có nhiều băng trộm chuyên “nhảy tàu” hàng nước ngoài. Đó là các băng trộm ở khu vực Sao Mai, Bãi Trước, Cát Lở (TP.Vũng Tàu); Phước Tỉnh (H.Long Điền) và Cát Lái (TP.HCM). Các băng trộm này liên tục xuất hiện khi có tàu hàng vào neo đậu ở phao số 0. Trong đó, băng trộm ở Cát Lái rất manh động. “Băng trộm này dùng ghe đi theo tàu rồi leo lên lấy hàng. Nếu bị phát hiện sẽ nhanh chóng nhảy xuống biển để ghe đi phía sau đến vớt lên tẩu thoát. Ngoài ra, còn có băng trộm ở TP.Vũng Tàu, biết cách cải trang thành thủ thủy tàu hàng để qua mặt lực lượng chức năng khi đi tuần tra kiểm soát”, Bình khai.
"Trong những năm vừa qua, tình hình trộm cướp tài sản trên tàu nước ngoài tại khu vực neo tàu có nhiều diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng hoạt động rất manh động, táo tợn, liều lĩnh. Hậu quả chúng gây ra ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của nhà nước nên đơn vị quyết tâm triệt phá.", thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.