Bàng hoàng sản phụ bị lũ cuốn trôi trên đường đi sinh con

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
12/10/2020 13:47 GMT+7

Trên đường đi sinh, một sản phụ đã bị nước lũ cuốn trôi tại thôn Phường Hóp, xã Phong An, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế. Đến trưa 12.10, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung tìm kiếm.

Sáng 12.10, ông Đoàn Văn Lai, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết hiện lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm thai phụ bị lật ghe mất tích ở khu vực ngập lũ Km 23 cầu vượt đường sắt, thuộc thôn Phường Hóp, xã Phong An (H.Phong Điền).

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân

Ảnh Đoàn Văn Lai

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 12.10, chị Hoàng Thị Phượng (35 tuổi, ở thôn Phường Hóp, xã Phong An) chuyển dạ sinh con nên được người nhà đưa đi sinh.
Tuy nhiên, khi đến đoạn cầu vượt đường sắt thì nước ngập sâu, không thể qua, nên người nhà đã thuê ghe nhỏ để đi. Khi ghe ra giữa đoạn nước chảy thì bất ngờ lật, bị nước cuốn trôi.

Nỗi đau trong trận lũ lịch sử miền Trung: Khăn tang bên biển nước

Lũ xuống chậm, thời tiết vẫn rất nguy hiểm

Sáng 12.10, lũ trên sông Hương đang xuống chậm, sông Bồ nước dâng trở lại, thời tiết vẫn rất nguy hiểm
Theo Ban chỉ huy PCTN -TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, lũ trên sông Hương đã đạt đỉnh lúc 0 giờ ngày 12.10 với mức 4,18m. Lũ trên sông Bồ đang lên và ở mức rất cao.
Tại Thừa Thiên- Huế vẫn mưa trắng trời, kèm theo gió lớn. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ sông Bồ sẽ đạt đỉnh, sau đó xuống chậm, sông Hương và các sông khác dao động ở mức cao.
Hiện tại Thừa Thiên - Huế vẫn đang ngập lụt sâu, diện rộng, kéo dài ở TP.Huế, TX.Hương Thủy, Hương Trà, H. Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc...

Nỗi khổ của người dân trong tâm lũ tỉnh Thừa Thiên - Huế

Người dân và lực lượng chức năng tập trung nơi xảy ra vụ thai phụ bị lật ghe thương tâm khi đi sinh

Ảnh: Đoàn Văn Lai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.