Băng giá xuất hiện tuyệt đẹp ở nhiều đỉnh núi Tây Bắc

25/01/2023 16:59 GMT+7

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm qua và sáng nay, nhiều đỉnh núi tại H.Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) đã xuất hiện băng giá. Tại dãy Hoàng Liên Sơn (khu vực thuộc địa phận tỉnh Lào Cai) hôm qua cũng có hiện tượng này.

Ngày 25.1, chia sẻ với Thanh Niên, ông Trịnh Văn Xuê, Phó bí thư thường trực H.Trạm Tấu, cho biết tại đỉnh Tà Xùa (xã Bản Công, H.Trạm Tấu) và đỉnh Tà Chì Nhù (xã Xà Hồ, H.Trạm Tấu) xuất hiện băng giá phủ trắng các con đường lên 2 đỉnh núi này.

Băng giá xuất hiện tại Tà Xùa hôm nay

Dương Doãn

Theo ông Xuê, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hiện tượng băng giá xuất hiện từ hôm qua và kéo dài đến sáng nay.

Tà Chì Nhù (cao 2.979 m) và Tà Xùa (cao 2.875 m) là những ngọn núi cao, hùng vĩ nổi tiếng ở Tây Bắc nên khi có băng giá, nhiều người dân đã đến ghi lại hình ảnh trong những ngày đầu năm mới.

Băng giá phủ trắng ngọn cây

Dương Doãn

Theo dự báo, từ ngày 24 - 29.1, tỉnh Yên Bái sẽ trải qua đợt rét đậm, rét hại. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 10 độ C, vùng cao từ 4 - 6 độ C.

Trước đó, trong ngày 24.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp cùng độ ẩm cao, núi rừng Hoàng Liên Sơn (khu vực thuộc địa phận tỉnh Lào Cai) ở độ cao khoảng 2.800 m bắt đầu xuất hiện băng tuyết. Cảnh tượng băng tuyết phủ trắng giúp nhiều du khách có cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh kỳ thú như ở châu Âu.

Núi rừng Hoàng Liên Sơn phủ trắng băng tuyết như phong cảnh ở châu Âu

Tuyết Nhung

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, từ ngày 24.1, vùng cao rét đậm, rét hại, các khu vực vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá, sau đó là sương muối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.