Bằng Cường đi sự kiện cùng bạn gái tin đồn

20/12/2019 12:07 GMT+7

Ngày 19.12, ca sĩ Bằng Cường gây chú ý khi xuất hiện cùng ca sĩ Bảo Anh. Cả hai liên tục có những cử chỉ tình tứ trước ống kính phóng viên và quan khách.

Được biết, cô gái xuất hiện cùng Bằng Cường là Bảo Anh, thành viên nhóm nhạc Gemini. Cô có một người chị em sinh đôi là Bảo Trân, cả hai từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc. Theo một số người thân thiết với nam ca sĩ cho biết Bảo Anh là bạn gái của Bằng Cường, cả hai đã quen nhau một thời gian dài và luôn kín tiếng trước truyền thông. Tuy nhiên, khi trao đổi với ca sĩ Bằng Cường, anh không khẳng định cũng không phủ nhận tin đồn này. Nam ca sĩ cho biết: “Tôi chưa nói trước được điều gì, khi nào chắc chắn tôi sẽ chia sẻ. Tất nhiên nếu có tin vui tôi càng phải công khai để mọi người chúc mừng”.

Bằng Cường cho biết anh sẽ công khai bạn gái khi đã chắc chắn mọi thứ

Ảnh: NVCC

Trước đó, Bằng Cường tiết lộ bạn gái hiện tại của anh là ca sĩ, kém hơn anh 10 tuổi đồng thời anh cũng cho biết về kế hoạch tương lai của cả hai: “Nếu không có gì thay đổi, năm sau tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Tôi nghĩ khi đã yêu một ai thì bản thân không cần thiết phải rùm ben, tổ chức đám cưới sang trọng, thế kỷ này nọ. Tôi thuộc tuýp người giản dị, chân thành, mộc mạc. Vì vậy, khi đã yêu thương nhau miễn sao hai vợ chồng hay người yêu phải được lâu bền, đó là điều tôi mong muốn hướng tới. Còn nếu lúc yêu tung hô mà khi cả hai lỡ chia tay thì mất hay, đó là điều tôi tối kỵ”.
Ngoài ra, giọng ca Yêu cô bạn thân cũng chia sẻ lý do không công khai bạn gái vì anh muốn chắc chắn mọi thứ trước khi công bố với khán giả. Chính vì vậy, Bằng Cường thường xuyên vướng phải tin đồn đồng tính khiến cho nam ca sĩ khó chịu vào thời điểm đầu, tuy nhiên, sau này anh không còn quan tâm.
Hiện tại, Bằng Cường không xuất hiện rầm rộ như thời gian trước vì anh đang tập trung vào công việc kinh doanh và những chuyến lưu diễn ở Mỹ hay châu Âu. Tháng 6 vừa qua, anh vừa tổ chức liveshow Ngày hạnh phúc cũng như cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới như Người cô đơn lại càng cô đơn, Đúng lúc gặp người Mẹ ơi con nhớ mẹ. Bằng Cường cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả ở nhiều độ tuổi nhận ra và bày tỏ sự yêu mến: “Tôi không đòi hỏi bản thân phải cố gắng hay đột phá gì thêm vì mình đã đạt đến đỉnh điểm là chạm đến trái tim của khán giả nghe nhạc”.
Bằng Cường vào Sài Gòn lập nghiệp vào năm 2006, anh được khán giả biết đến qua những ca khúc tự sáng tác như Yêu cô bản thân, Thần thoại, tình yêu đẹp, Tôn thờ một tình yêu, Hình bóng em…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.