Băng bán kẹo kéo trả thù khách lãnh án

04/04/2015 14:17 GMT+7

(TNO) Sáng 4.4, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt 3 bị cáo trong băng bán kẹo kéo trả thù khách.

(TNO) Sáng 4.4, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Chí Bảo (24 tuổi, ngụ xã Phong An) 3 năm tù, Lê Viết Hoàng (19 tuổi) và Phạm Sang (20 tuổi, cùng ngụ xã Phong Sơn) cùng 2 năm tù, về tội cố ý gây thương tích.
Băng bán kẹo kéo lãnh án - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, cả ba đều là đồng hương ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế rủ nhau vào Đà Nẵng hát rong kiêm bán kẹo kéo dạo từ tháng 10.2014.
Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3.11.2014 tại quán Hai Zồ (727 Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), sau khi hát, Hoàng mời bàn Nguyễn Quốc Trạng (23 tuổi, ngụ xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) mua kẹo thì cả hai cãi nhau, Hoàng bỏ đi thì bị Trạng đuổi theo dùng chén và đá ném nhưng không trúng.
Hoàng về giao lộ Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành nhậu với Bảo, Sang và kéo cả nhóm đi trả thù. Sau đó, cả nhóm đánh Trạng bất tỉnh, thương tích 28%.
* Cùng ngày TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Bảo Rin (32 tuổi, ngụ tổ 30A, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 42 tháng tù; Nguyễn Tiến (31 tuổi, ngụ tổ 147 phường An Khê, quận Thanh Khê) 36 tháng tù, cùng tội Tàng trữ trái phép các chất ma túy.
Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14.8.2014 tại đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang Rin và Tiến đang tàng trữ 0,298 gram heroin. Rin là đối tượng đang được điều trị cai nghiện tại cộng đồng, có tiền án tiêu thụ của gian; cả hai từng bị đưa đi cai nghiện tập trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.