Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - Cúp THACO 2024:

Bảng A vòng loại khu vực TP.HCM gay cấn với các cuộc tranh tài hứa hẹn 'nảy lửa'

Quang Tuyến
Quang Tuyến
31/12/2023 12:40 GMT+7

4 đội bảng A vòng loại khu vực TP.HCM là chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng, tân binh ĐH Gia Định và 2 đối thủ còn lại là ĐH Giao thông vận tải và CĐ Đại Việt Sài Gòn đều hăm hở, quyết tâm cho trận ra quân.

Kỳ vọng gì ở tân binh?

Đội bóng Trường ĐH Gia Định là cái tên sẽ được chờ đợi nhất ở bảng A vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - Cúp THACO 2024 (TNSV-THACO Cup 2024). Đây là đội bóng tân binh và có sự chuẩn bị từ khá sớm, hơn 4 tháng qua. 

Từ tháng 9.2023, khi BTC mới phát động đăng ký, HLV Võ Ngọc Sang của ĐH Gia Định là một trong những người đầu tiên nộp đăng ký thi đấu cho đội. Cựu HLV đội ĐH quốc tế Hồng Bàng rất hạnh phúc khi dẫn dắt đội ĐH Gia Định tham dự giải. Ông nói: "Từ năm 2023, khi còn cùng Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng tham gia vòng loại khu vực TP.HCM, tôi rất thích bầu không khí của giải và cách tổ chức quá hay, quá chuyên nghiệp của Báo Thanh Niên. Chúng tôi như thực sự chìm đắm trong ngày hội lớn và cảm thấy thể thao học đường như được chắp cánh bay cao. Lần này phụ trách đội ĐH Gia Định, được sự quan tâm và đầu tư của ban giám hiệu, chúng tôi rất quyết tâm và háo hức được tranh tài tại sân chơi quá thú vị và hấp dẫn này".

Những bất ngờ nào đến từ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 cúp THACO?

Bảng A vòng loại khu vực TP.HCM gay cấn với các cuộc tranh tài hứa hẹn 'nảy lửa'- Ảnh 1.

Toàn đội ĐH Gia Định sẵn sàng cho trận mở màn vòng loại

Đúng là đội ĐH Gia Định đang được đầu tư rất mạnh qua việc tuyển chọn từ giải cấp khoa, cấp trường đến cấp thành phố. Trong tay HLV Võ Ngọc Sang hiện có một lực lượng khá dày và vừa được thử thách qua giải đấu sinh viên TP.HCM 2023. Đội giành ngôi á quân sau đội phân hiệu ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM. Liên tục trong hơn 1 tháng qua, đội ĐH Gia Định đá 6-7 trận tập huấn với UEF, RMIT, UMT, ĐH Mở, ĐH Luật và đặt mục tiêu là phải nỗ lực từng trận quyết giành ngôi đầu bảng A lọt vào vòng play-off. 

HLV Võ Ngọc Sang nhận xét: "Bảng đấu của chúng tôi khá căng, chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng có bề dày, còn ĐH Giao thông vận tải và CĐ Đại Việt Sài Gòn cũng không thể xem nhẹ, nên mỗi trận với ĐH Gia Định như một trận chung kết. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với kinh nghiệm từng đưa ĐH quốc tế Hồng Bàng vào vòng 8 đội tranh play-off năm 2023, tôi hy vọng sẽ cùng đội nhà hướng đến mục tiêu tốt nhất".

Liệu có bất ngờ?

Bảng A vòng loại khu vực TP.HCM gay cấn với các cuộc tranh tài hứa hẹn 'nảy lửa'- Ảnh 2.

Đội trường ĐH Tôn Đức Thắng (áo đỏ) trong trận mở màn của mình năm 2023 thắng ĐH Tây Nguyên

Độc Lập

Chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng vẫn được đánh giá cao nhất trong bảng. Phần lớn đội hình từng giành hạng tư chung cuộc giải lần I vẫn còn thi đấu giải lần II, như Võ Minh Hoàng, Nguyễn Duy Phương, Trương Đức Tiến, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Huy Dương, thủ môn Trần Quang Đạt và 3 ngoại binh. Trong đó 2 ngoại binh đến từ Campuchia Non Sovannarith và Hean Bukan cùng 1 ngoại binh đến từ Nigeria là Oluka Prasiegod. 

Vắng mặt đáng tiếc nhất chính là vua phá lưới Đoàn Hoàng Nam vì anh đã ra trường và ở vòng loại, thiếu cả tiền vệ chủ chốt Lư Đình Đức Anh (con cựu danh thủ Lư Đình Tuấn) do việc gia đình. HLV trưởng Nguyễn Đình Long cho biết, vào VCK (đội đã được thẳng vào VCK nhưng xin được đá vòng loại để tăng kinh nghiệm thi đấu), ông sẽ bổ sung trở lại Đức Anh. Đội ĐH Tôn Đức Thắng xem vòng loại là một sự chạy đà quan trọng để chuẩn bị tốt cho VCK nên cũng sẽ chơi hết mình để có kết quả tốt nhất. Tinh thần đội chủ nhà đang rất cao, nhất là sau khi vô địch giải 7 người toàn quốc (thắng ĐH Thủy Lợi trong trận chung kết) nên mục tiêu năm 2023 của đội sẽ quyết có mặt ở trận cuối cùng.

Bảng A vòng loại khu vực TP.HCM gay cấn với các cuộc tranh tài hứa hẹn 'nảy lửa'- Ảnh 3.

Đội ĐH Giao thông vận tải (áo xanh nhạt) trong trận khai mạc vòng loại năm 2023 gặp ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Nhật Thịnh

ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tham dự giải có vài xáo trộn khi trong tay HLV Hồ Văn Lừng thiếu 4-5 vị trí đá chính mùa I do ra trường, trong đó đáng tiếc nhất là tiền đạo Nguyễn Văn Hào đã ghi 4 bàn trong chiến thắng tưng bừng 8-0 trước ĐH Hoa sen. Nhưng vẫn còn các gương mặt như Nguyễn Vũ, Huỳnh Quốc Thắng, Dương Thanh Duy, Trần Đức Hiền, Trương Hồ Ngọc Quý và đội trưởng Nguyễn Hoài An. Chính đội trưởng của ĐH Giao thông vận tải là người đã gỡ hòa 1-1 trong trận quyết định gặp ĐH Văn Hiến dù sau đó đội phải dừng bước khi thua 1-2 ở giải 2023. 

HLV Hồ Văn Lừng hy vọng, năm nay đội sẽ chơi khởi sắc hơn. ĐH Giao thông vận tải TP.HCM hy vọng sẽ chơi tốt trước CĐ Đại Việt Sài Gòn ở trận khởi đầu để tập trung hỏa lực cho 2 trận sau.

Bảng A vòng loại khu vực TP.HCM gay cấn với các cuộc tranh tài hứa hẹn 'nảy lửa'- Ảnh 4.

Cổ động viên CĐ Đại Việt Sài Gòn cổ động "máu lửa" năm 2023

Nhật Thịnh

Trong khi đó CĐ Đại Việt Sài Gòn đang làm mới mình với quyết tâm sẽ cải thiện thành tích năm 2023. HLV Nguyễn Thành Ý cho biết năm 2024, đội cũng mất vài trụ cột đá chính như đội trưởng Huỳnh Văn Hiền hay thủ môn Hiền Sang. Nhưng bộ khung như Phi Sơn - Văn Sơn - Mạnh Tiến - Nhỉ Hào vẫn còn thi đấu và được bổ sung thêm vài nhân tố mới nên toàn đội đang rất háo hức bước vào trận đầu tiên vòng loại gặp ĐH Giao thông vận tải. Năm 2023 ở trận khởi đầu, CĐ Đại Việt Sài Gòn đã hòa 0-0 với CĐ Viễn Đông nên HLV Nguyễn Thành Ý hy vọng, lần này sẽ tốt hơn trước đối thủ mới. "Mỗi năm mỗi khác, chúng tôi tin tưởng sẽ chơi tốt hơn ở giải mùa II để nâng hình ảnh của đội và tạo sức bật cho phong trào. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo bất ngờ", HLV Nguyễn Thành Ý tự tin.

Bảng A vòng loại khu vực TP.HCM gay cấn với các cuộc tranh tài hứa hẹn 'nảy lửa'- Ảnh 5.

Đội CĐ Đại Việt Sài Gòn (áo xanh) trong trận mở màn hòa CĐ Viễn Đông

Độc Lập

Bảng A vòng loại khu vực TP.HCM gay cấn với các cuộc tranh tài hứa hẹn 'nảy lửa'- Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.