Bán xe gian thành xe mới: Chủ tiệm sửa xe Đại Phát ở Bình Chánh đầu thú

Ngọc Lê
Ngọc Lê
27/01/2024 15:25 GMT+7

Ngày 27.1, Cơ CSĐT Công an TP.HCM (PC01) đã ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như là chủ cửa hàng sửa xe Đại Phát (trụ sở H.Bình Chánh). Theo đó, 2 bị can này đã bị truy nã trước đó và nay ra đầu thú.

Liên quan đường dây bán gần 4.000 xe gian thành xe mới ra thị trường, ngày 27.1, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01, Công an TP.HCM) đã ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Oai (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Như (40 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM) là chủ cửa hàng sửa xe Đại Phát (trụ sở xã Vĩnh Lộc B).

2 bị can này đã bị truy nã trước đó về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến ngày 25.1, Nguyễn Hữu Như đến Công an xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa, tỉnh Long An để đầu thú; ngày 26.1, Nguyễn Hữu Oai đã đến Công an xã Tân Phước, H.Tân Hồng, Đồng Tháp để đầu thú.

Bán xe gian thành xe mới: Chủ tiệm sửa xe Đại Phát ở Bình Chánh đầu thú- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Hữu Như ra đầu thú

THANH TUYỀN

Bị can Oai và Như là đồng phạm trong đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng rồi đục lại số khung, số máy "phù phép" thành xe mới do Bùi Văn Tân (41 tuổi, là chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến ở H.Bình Chánh, đã bị khởi tố tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Vụ biến xe gian thành xe mới: Chủ tiệm sửa xe Đại Phát ở Bình Chánh đầu thú

Trong đường dây bán gần 4.000 xe gian thành xe mới ra thị trường, ngoài Tân, đến nay PC01 Công an TP.HCM đã khởi tố 9 bị can, trong đó 6 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Lê Văn Tới, Võ Đình Thắng, Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Xuân Phúc, Trần Văn Sậu; Nguyễn Trung Thông; 3 bị can về tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức là Nguyễn Sỹ Toàn (43 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Nguyễn Đình Sùng (38 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Bán xe gian thành xe mới: Chủ tiệm sửa xe Đại Phát ở Bình Chánh đầu thú- Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Hữu Oai

THANH TUYỀN

Công an xác định, sau khi có được nguồn xe không rõ nguồn gốc và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Bùi Văn Tân cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe.

Xem nhanh 20h ngày 27.1: Chủ tiệm sửa xe Đại Phát đầu thú

Sau đó "phù phép" lại thành xe mới bán cho khách hàng. Chỉ từ năm 2021 - 2023, đường dây của Tân đã "hô biến" gần 4.000 xe gian (mô tô, xe máy) thành xe mới bán ra thị trường.

PC01 Công an TP.HCM đang tập trung điều tra mở rộng, truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm bán gần 4.000 xe gian thành xe mới ra thị trường nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.