Bán xe gian kiếm lợi khủng, 3 sinh viên lãnh án

11/03/2016 17:57 GMT+7

Từ việc tìm xe giá rẻ để đi lại, 3 sinh viên thấy mua bán xe gian có lời nên lao vào con đường phạm pháp.

Từ việc tìm xe giá rẻ để đi lại, 3 sinh viên thấy mua bán xe gian có lời nên lao vào con đường phạm pháp.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 11.3 - Ảnh: Nguyễn TúCác bị cáo tại phiên tòa sáng 11.3 - Ảnh: Nguyễn Tú
Ngày 11.3, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trương Ngọc Quang Hiếu (23 tuổi, ngụ tổ 260, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) 5 năm tù; Huỳnh Đức Duy (20 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; Lê Vũ Anh Tùng (21 tuổi, cùng ngụ tổ 97, P.An Khê, Q.Thanh Khê) 2 năm 6 tháng tù cùng tội trộm cắp tài sản.
Ngô Tiến Dũng (22 tuổi, ngụ xóm Tân Thịnh, xã Nghĩa Hiếu, H.Nghĩa Đàn) 2 năm tù; Nguyễn Đức Quyền và Bùi Văn Côi (21 tuổi, cùng ngụ thôn Sơn Hải, xã Tiến Thủy, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng 15 tháng tù cùng tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.
Theo cáo trạng, trong 3 tháng sau Tết 2015, Hiếu, Duy, Tùng trộm 17 xe máy trị giá gần 200 triệu đồng, trong đó có 15 vụ bị truy tố với giá trị gần 160 triệu đồng, 2 vụ còn lại chưa xác định được bị hại nên tách ra xử lý sau.
Dũng, Quyền, Côi là sinh viên của những trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Cả 3 không có xe máy sử dụng, ít tiền nên chọn cách mua xe trộm cắp, không giấy tờ của Hiếu.
Thấy xe rẻ, 3 sinh viên này tiếp tục chuyện làm ăn bằng cách mua thêm nhiều xe gian của đường dây trộm xe này rồi đăng lên mạng bán kiếm lời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.