Bán vèo vèo hơn 21.000 vé tàu Tết, có người tới bốc số từ 5 giờ sáng

25/10/2022 11:52 GMT+7

Sáng 25.10, tại Ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM), Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn chính thức mở bán vé tàu Tết 2023.

Khác với năm trước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, năm nay, lượng khách tới ga Sài Gòn (số 1 Nguyễn Thông, quận 3, TP.HCM) mua vé về quê, vé đi du lịch trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đông hơn. Nhiều người đến từ 5 giờ sáng để bốc số chờ mua vé.

Tuy vậy, số lượng người đến ga vẫn được kiểm soát, không xảy ra tình trạng ùn ứ, chen lấn, mất trật tự.

Người dân đến đợi đặt vé tàu tại Ga Sài Gòn sáng nay 25.10

Ra tận Ga Sài Gòn thanh toán vé tàu tết vì sợ mua nhầm vé giả

Ông Nguyễn Thái Tùng (56 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết vì không có điện thoại thông minh, không đặt được vé online nên ông phải tranh thủ đến ga sớm từ 5 giờ sáng để đặt vé. “Tôi đến từ sáng sớm vì sợ hết vé nhưng năm nay người đến xếp hàng không quá đông. Tính cả thời gian bốc số đến khi mua được vé, tôi chờ khoảng gần 1 tiếng đồng hồ”, ông Tùng chia sẻ.

Giá vé tàu Tết năm nay tăng từ 1 - 6% do biến động của giá nhiên liệu

Hành khách mua vé trong 10 ngày đầu tiên bán vé Tết được giảm giá 5 - 10%

Ngành đường sắt lưu ý, mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Đặc biệt, Tết Nguyên đán năm 2023, đơn vị không bán chuyển đổi giường tầng 1 khoang 4 thành ghế ngồi như các năm trước

Ông Phan Vũ (61 tuổi) cho biết không sử dụng được điện thoại thông minh nên phải đến ga để mua vé trực tiếp

Đặt 10 vé đi du lịch Nha Trang mùa cuối năm, song, cô Huỳnh Thị Mỹ Kim (quận 12) đành ngậm ngùi chỉ mua được vé đi vì vé chiều về đã hết vé.

Cô Huỳnh Thị Mỹ Kim phải mua vé máy bay cho chặng Nha Trang - Sài Gòn vì vé tàu đã nhanh chóng được bán hết

Nhiều người tranh thủ thời gian đợi đến số để làm việc

Ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông tin thống kê sau 2 giờ mở bán, tổng số vé được hành khách đặt thành công là 21.326.

Trong đó, tập trung nhiều ở thời gian trước tết (từ ngày 12 - 21.1.2023), với lượng vé đã đặt là 12.384. Thời gian sau tết, từ ngày 21.1 - 5.2.2023, đã có 8.942 vé được khách đặt chỗ.

Sau 1 giờ đồng hồ mở bán, có hơn 300 lượt người đến bốc số trực tiếp tại Ga Sài Gòn

Theo vị này, vé đi tàu trong thời gian cao điểm Tết Quý Mão tăng 1 - 6% (bình quân 4,5%) so với dịp tết năm 2022. Giá vé cao nhất giường nằm tầng 1 chặng TP.HCM - Hà Nội là hơn 2,7 triệu đồng/vé và hơn 1,3 triệu đồng/vé ngồi mềm.

Người lao động đến mua vé tết vào sáng 25.10 tỏ ra nhẹ nhõm vì không còn chịu cảnh chen nhau đợi mua vé

NHẬT THỊNH

Ông Thái Văn Truyền cũng đánh giá khách đến Ga Sài Gòn năm nay không đông như thời điểm trước dịch do việc tổ chức bán vé qua mạng đã trở nên quen thuộc với người đi tàu. Bên cạnh đó, việc bán vé cũng được thực hiện tại các ga cùng tuyến như Ga Biên Hòa, Dĩ An và các hệ thống đại lý khắp cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.