Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM tổ chức thi viết mùa Vu lan

03/08/2023 18:37 GMT+7

Hướng về đại lễ Vu lan, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM phối hợp kênh Phật sự Online tổ chức hội thi Vu lan Văn hóa tình người – mùa 3 với chủ đề "Quê hương - Đạo pháp - Tình người".

Theo đó, hội thi Vu lan Văn hóa tình người – mùa 3 bắt đầu nhận bài dự thi từ hôm nay đến hết ngày 20.9.2023. Các tác giả có thể dự thi ở các thể loại: thi viết, thi thơ, thi nhạc hay video clip.

Trong đó, tác phẩm dự thi thể loại thi viết là bài viết cảm niệm về công ơn dưỡng dục của các đấng sinh thành, những câu chuyện thật mang giá trị nhân văn sâu sắc, ca ngợi, nuôi dưỡng lòng hiếu thảo, phù hợp với tinh thần đạo pháp và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" thiêng liêng của dân tộc. Bài viết giới hạn từ 1.200 – 1.800 chữ.

Các tác phẩm thi thơ có thể diễn đạt bằng nhiều thể loại, bám sát chủ đề, chùm thơ không quá 3 bài và độ dài không quá 1 trang A4. Với các tác giả thi nhạc thì ca khúc phải do chính người dự thi sáng tác, phải được ca sĩ hoặc chính tác giả trình bày. Video có thể là video cảm xúc, phóng sự ngắn hoặc phim hoạt hình tùy ý tưởng của người dự thi, thời lượng không quá 5 phút.

Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM tổ chức thi viết mùa Vu lan - Ảnh 1.

Hội thi Vu lan Văn hóa tình người – mùa 3 bắt đầu nhận bài dự thi từ hôm nay đến hết ngày 20.9.2023

Nhật Thịnh

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM - Trưởng ban tổ chức hội thi kiêm ban giám khảo cho biết, giám khảo của cuộc thi là những vị có tầm vóc trong Giáo hội như: TT.TS Thích Phước Đạt, NS.TS Thích Nữ Chúc Hiếu, SC.TS Thích Nữ Hạnh Đức… và các giám khảo có trình độ cao, khả năng chuyên môn như: nhà văn Nhật Chiêu, đạo diễn Lê Quang Tuấn, nhạc sĩ Chúc Linh, nhà văn Trầm Hương… nhằm góp phần chấm giải công tâm, khách quan.

Các tác phẩm dự thi, tác giả có thể gửi về địa chỉ: hoithivulanmua3@gmail.com hay liên hệ số điện thoại 0932.101.022 0906.951.089. 

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3 và 3 giải khuyến khích cho mỗi thể loại. Ngoài ra, cuộc thi có thêm giải các phẩm ấn tượng nhất của từng thể loại do ban giám khảo bình chọn và tác phẩm được cộng đồng yêu thích nhất. Thời gian trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 30.9 tại Tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.