Bạn và kẻ thù của quá trình thụ thai

04/07/2015 05:06 GMT+7

(TNO) Khả năng sinh sản của nữ giới bị chi phối rất nhiều yếu tố như việc hút thuốc lá, quá trình rụng trứng, bệnh viêm vùng chậu…

(TNO) Khả năng sinh sản của nữ giới bị chi phối rất nhiều yếu tố như việc hút thuốc lá, quá trình rụng trứng, bệnh viêm vùng chậu…, theo The Huffington Post.

Những điều ảnh hưởng khả năng sinh sản của nữ giớiQuá trình thụ thai thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố - Ảnh: shutterstock
Hút thuốc lá gây mãn kinh sớm: Các bác sĩ tin rằng số lượng trứng trong cơ thể nữ giới từ lúc chào đời xác định độ dài thời gian sinh sản của họ.
Khi sinh ra, phụ nữ có khoảng 2 triệu quả trứng trong buồng trứng. Hút thuốc lá và một số loại hóa trị có thể đẩy nhanh quá trình chết của tế bào trứng và thúc đẩy thời kỳ mãn kinh sớm.
Chu kỳ kinh nguyệt đều đặn là rụng trứng thường xuyên: Hầu hết phụ nữ có chu kỳ kéo dài từ 24 - 35 ngày. Đây là dấu hiệu rụng trứng thường xuyên.
Phụ nữ không rụng trứng thường xuyên có chu kỳ kinh nguyệt không đều. Những người không rụng trứng có thể mắc bệnh di truyền được gọi là hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).
10% ca vô sinh liên quan ống dẫn trứng: Khoảng 10% các ca vô sinh liên quan ống dẫn trứng. Một nguyên nhân chính gây ra bệnh liên quan ống dẫn trứng là do mắc bệnh nhiễm trùng vùng chậu - căn bệnh lây truyền qua đường tình dục như nấm chlamydia.
Bệnh nhiễm trùng có thể có rất ít triệu chứng mà phụ nữ có thể hoàn toàn không biết.
Thụ thai đúng thời điểm nhiều hơn thụ thai do nghỉ mát: Trừ những trường hợp hiếm hoi về căng thẳng thể chất hoặc cảm xúc cực đoan, phụ nữ vẫn rụng trứng thường xuyên.
Thụ thai khi đang đi nghỉ ít có cơ hội hơn là trùng hợp thời điểm để thụ thai.
Hầu hết phụ nữ bị vô sinh ở tuổi 44: Ngay cả đã điều trị khả năng sinh sản, tỉ lệ thụ thai rất thấp sau tuổi 43 dù họ vẫn còn kinh nguyệt đều đặn.
Được làm cha rồi không có nghĩa là tinh trùng khỏe mạnh: Số lượng tinh trùng có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy đừng bao giờ nghĩ rằng hễ tinh trùng có thể thụ tinh lần trước tức là đảm bảo tinh trùng tốt.
Lấy phân tích tinh dịch là cách duy nhất để đảm bảo tinh trùng vẫn còn khỏe mạnh.
Chế độ ăn uống không ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh sản: Có rất ít dữ liệu khoa học cho thấy một chế độ ăn uống đặc biệt hoặc các thực phẩm tăng cường khả năng sinh sản sẽ giúp dễ thụ thai.
Vitamin D giúp cải thiện kết quả điều trị khả năng sinh sản: Một nghiên cứu gần đây của Đại học Southern California (Mỹ) cho thấy những phụ nữ đã trải qua điều trị vô sinh, nhưng có nồng độ vitamin D thấp, có tỉ lệ thụ thai ít hơn. Vitamin này cũng rất cần thiết trong quá trình mang thai.
Thiếu cân hoặc béo phì làm giảm khả năng sinh sản: Nhiều bằng chứng trong những năm gần đây cho thấy bệnh béo phì khiến thời gian thụ thai lâu hơn. Theo đó, chỉ số khối cơ thể dưới 18 hoặc trên 32 thường gặp các vấn đề rụng trứng và thụ thai, cũng như các vấn đề trong quá trình mang thai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.