Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhận quyết định chuẩn y nhân sự

27/06/2022 17:32 GMT+7

Sáng 27.6, GHPGVN TP.HCM đã tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh; Ban Cố vấn Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức thành viên Ban Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức, 21 quận huyện.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự cho hay, với sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X và kỷ niệm 40 thành lập GHPGVN TP.HCM đã thành công viên mãn.

Đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 101 vị thành viên.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trao quyết định đến Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027

báo giác ngộ

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự cũng công bố Quyết định số 311/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ký ngày 24.6.2022 về chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X gồm 101 thành viên. Trong đó, Ban Chứng minh: 10 vị, Ban Cố vấn: 2 vị, 89 thành viên Ban Trị sự (32 vị Ban Thường trực và 57 ủy viên) do Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng ban Trị sự.

Sau đó, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN đã trao quyết định chuẩn y nhân sự đến chư vị giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, Ban Thường trực Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định đến thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chính thức đủ pháp nhân đi vào hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ mới.

Chia sẻ tại buổi tổng kết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ghi nhận công đức của chư tôn đức đã đóng góp công đức cho sự phát triển của Phật giáo TP.HCM qua các nhiệm kỳ để làm nền tảng cho thế hệ kế thừa ngày nay.

Với thành phần nhân sự được trẻ hóa, Trưởng lão Hòa thượng kỳ vọng tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ mới ý thức trách nhiệm của mình, tích cực trong hoạt động Phật sự, thực hiện theo tinh thần lời của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tại đại hội là “kết quả nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước”.

Sau hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội, toàn tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có buổi họp đầu tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.