Bạn trẻ mong chờ ngày về của các 'cô gái vàng' tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Lê Thanh
Lê Thanh
10/02/2022 07:10 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ từ Ấn Độ trở về nước vào sáng 10.2 sau khi giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt cuối vòng play-off, giành vé tham dự World Cup 2023.

Trận thắng lịch sử trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đã khiến nhiều người hâm mộ cảm phục về tinh thần thi đấu quả cảm của những “cô gái vàngViệt Nam.

Là người xem trọn vẹn trận đấu hôm 6.2, Trần Thị Trúc Phương, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Tôi vô cùng cảm phục tinh thần thi đấu của các nữ cầu thủ. Mặc dù là phái yếu nhưng các chị đã thi đấu suốt trận đấu hơn 90 phút, chẳng khác nào nam giới”.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mừng chiến thắng trước đội tuyển bóng đá nữ Đài Bắc Trung Hoa

AFC

"Tôi thường xuyên tập thể dục mỗi ngày và chỉ chạy bộ 15 - 20 phút dịp cuối tuần là thấy đuối rồi. Trong khi đó, các nữ cầu thủ phải tranh chấp bóng với tốc độ cao trong 90 phút như thế quả là đáng khâm phục”, Phương nói.

Chương Thị Kiều (số 3) là cầu thủ chơi xuất sắc và tác giả của bàn thắng đánh đầu đẹp mắt làm tung lưới khung thành của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 6.2

AFC

Còn chị Nguyễn Thị Thủy (30 tuổi, ngụ tại hẻm 27 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nhớ lại: “Trong trận quyết đấu tranh huy chương vàng SEA Games 30 với Thái Lan tối 8.12.2019, các tuyển thủ nữ Việt Nam bị kiệt sức và chấn thương nhưng vẫn thi đấu đến phút cuối cùng để giành chiến thắng. Trung vệ Chương Thị Kiều bị trầy xước cả mảng da đùi sau chân trái. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ băng bó vết thương, cô vẫn cắn răng để tiếp tục vào sân thi đấu. Hình ảnh đó gây xúc động, khiến hàng triệu trái tim Việt Nam phải cảm phục”.

Mới đây, trong trận đấu trước Đài Bắc Trung Hoa, chính Chương Thị Kiều đánh đầu ghi bàn thắng đẹp mắt, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự đấu trường World Cup bóng đá nữ 2023.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mừng chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2 - 1 ở lượt cuối vòng play-off ngày 6.2, giành vé tham dự đấu trường World Cup bóng đá nữ 2023

AFC

Tương tự, Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, bày tỏ sự cảm phục trước những cố gắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. “Tôi rất ấn tượng với cách chơi quá hay và nhớ mãi những cái tên cầu thủ", Mai chia sẻ.

Theo Thanh Mai, đó là Bích Thùy, Thanh Nhã với những đường bóng đẹp mắt; Tuyết Dung có những cú đá phạt góc để các cầu thủ chờ sẵn trong vòng 16 m 50 bật cao đánh đầu tung lưới đối phương; hay là những pha "bắt bóng dính như keo" của thủ môn Kim Thanh… “Tất cả đều thi đấu lăn xả vì màu cờ sắc áo để cống hiến một trận đấu tuyệt vời cho người hâm mộ Việt Nam trong những ngày đầu năm mới”, Thanh Mai nói.

Còn Nguyễn Mỹ Trang, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, có một ước ao: “Tôi hy vọng, sau khi từ Ấn Độ trở về nước vào ngày 10.2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có một buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ cả nước để chúng ta được nghe các 'cô gái vàng' kể về hành trình thi đấu của họ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.