Bạn trẻ miền Tây ‘chia tay’ xe khách, tự chạy xe máy về quê đón tết

12/01/2022 11:57 GMT+7

Không phụ thuộc vào giờ di chuyển của hãng xe khách, tiết kiệm chi phí và hạn chế tiếp xúc đông người là những lợi ích khiến bạn trẻ chọn chạy xe máy về quê đón tết ở các tỉnh miền Tây.

“Bỏ” xe khách vì ngại tiếp xúc đông người

Các hãng xe khách từ TP.HCM đi miền Tây đã mở bán vé xe tết. Chúng tôi thử liên hệ với nhà xe Phương Trang cho tuyến xe từ TP.HCM về TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) vào 27.1 (tức 25 tháng Chạp) và được báo giá là 150.000 đồng/hành khách. Hành khách sẽ khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid và đảm bảo quy tắc 5K khi lên xe.

Bạn trẻ miền Tây chọn về quê bằng xe máy vì sự tiện lợi

THANH DUNG

Còn nhà xe Quốc Hoàng báo giá chuyến xe từ TP.HCM về TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vào 29.1 (tức 27 tháng Chạp) dự kiến là 140.000 đồng. Các hãng xe hiện tại chỉ yêu cầu hành khách đảm bảo quy tắc 5K.

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ không còn mặn mà với xe khách như trước. Chẳng hạn, Nguyễn Nhật Duy (23 tuổi, quê Đồng Tháp, chuyên viên thư viện Trường ĐH Văn Lang TP.HCM) cho hay bến xe luôn là nơi tập trung đông người, trên xe cũng khó giữ khoảng cách nên không an tâm khi chọn xe khách để về quê.

“Tôi kết thúc công việc vào 27.1. Lúc đó lượng người đổ về bến xe sẽ đông nên khó tránh tiếp xúc gần. Nhà tôi có người lớn tuổi và cháu nhỏ nên tôi sẽ tự về quê bằng xe máy cho an tâm, bảo vệ mình và cả gia đình”, Duy chia sẻ.

Còn Phạm Công Hậu, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cũng quyết định đi xe máy về tỉnh Long An vì sợ phải đến nơi tập trung đông người. Hậu vẫn hạn chế đến nơi công cộng, giữ khoảng cách với mọi người khi chuyện trò.

Điều này cho thấy không ít bạn trẻ có ý thức tự bảo vệ mình trước Covid-19 nên e ngại với những địa điểm tập trung đông người như bến xe, chưa kể là không gian kín trên xe khách.

“Ghế ngồi san sát, thanh vịn hay cột đỡ khách cầm nắm liên tục… khiến tôi không cảm thấy an toàn dù nhà xe có yêu cầu khai báo y tế hay đảm bảo 5K. Vậy nên phương án tự chạy xe máy về quê vẫn tốt hơn dù hơi mệt”, Hậu nói.

Bến xe miền Tây đông nghẹt những ngày tết năm 2021

NHẬT DUY

Khoảng cách từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây khá gần nên việc di chuyển không mất nhiều thời gian và công sức. Do đó, nhiều bạn trẻ đã “bỏ lại” xe khách để tự chạy xe máy về quê ăn tết.

“Thích thì về” thay vì chực chờ nhà xe

Ngoài ý thức phòng dịch thì việc di chuyển bằng xe máy cũng thuận tiện hơn. Cao Hồng Phát, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, chia sẻ bản thân sẽ tiết kiệm được khoản chi phí kha khá khi tiền xăng ít hơn một nửa tiền vé ngày tết.

“Nếu tôi chở 1 người nữa thì còn tiết kiệm nhiều hơn, phần tiền đó chúng tôi có thể dùng để mua thêm quà bánh mang về quê. Tôi thích sự chủ động 'thích thì về' mà không phụ thuộc vào giờ khởi hành của xe khách hay tốn thời gian canh để đặt vé”, chàng trai quê ở Bến Tre nói thêm.

Hồng Phát dự định về quê Bến Tre vào 28.1

NVCC

Đồng quan điểm trên, Phan Thị Hạnh Mai (25 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty bán lẻ tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết lịch nghỉ tết chính thức của cô là từ 29.1. “Lúc đó, bến xe vừa đông vừa kẹt, giờ khởi hành cũng bị dời theo. Còn đi xe máy, chỉ cần tan làm là tôi sẽ chạy một mạch về quê ở tỉnh An Giang mà không phải ra bến tìm xe, nhận vé và trả tiền như trước”, Mai nói.

Giỏ to giỏ nhỏ trên những chiếc xe máy về quê đón tết
THANH DUNG

Ngoài ra, nếu đi xe khách thì Mai phải để lại xe máy ở phòng trọ không ai trông hoặc gửi nơi nhận giữ xe tết với mức giá cao. Do đó, việc chạy xe máy về quê cũng giúp cô an tâm hơn, đặc biệt có phương tiện đi lại trong những ngày tết ở quê.

Đoạn đường về quê của Duy và Mai dài hơn 150 km, mất khoảng 4 giờ chạy xe. Còn Phát thì chỉ hơn 100 km nên thời gian di chuyển bằng xe máy về nhà cũng nhanh hơn. Các bạn trẻ này cho rằng khi chạy xe máy, họ còn có thể tận mắt nhìn ngắm đường phố vào dịp tết.

Nhật Duy tranh thủ chụp ảnh cùng cánh đồng lúa trên đường về quê

nvcc

Từng về quê bằng xe máy hồi năm 2021, Mai tâm sự: “Mệt là có nhưng khi nhìn dòng người đổ về với giỏ to giỏ nhỏ, ai cũng hào hứng khiến tôi càng nôn nao mau được về nhà. Chúng tôi không lo sẽ lạc đường hay gặp sự cố vì người dân luôn tốt bụng giúp đỡ”.

“Tôi có thể dừng lại để chụp ảnh nếu gặp cảnh đẹp, nghỉ ngơi bên vỉa hè nếu mệt. Đây là điều mà mình không thể làm được nếu đi xe khách. Chính sự chủ động trong mọi thứ khiến người trẻ chọn về quê bằng xe máy ngày một nhiều”, Duy nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.