Bạn trẻ hào hứng 'check-in' gian trưng bày Báo Thanh Niên tại Hội Báo toàn quốc 2022

Vũ Thơ
Vũ Thơ
13/04/2022 18:01 GMT+7

Tại Hội Báo toàn quốc 2022 diễn ra ở Bảo tàng Hà Nội, gian trưng bày của Báo Thanh Niên đã thu hút rất đông bạn trẻ đến "check-in" với nhiều trải nghiệm thú vị.

Hôm nay 13.4, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội Báo toàn quốc 2022 với hoạt động trưng bày của 49 đơn vị báo chí T.Ư, bộ, ngành cùng 57 đơn vị địa phương.

Tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên có một không gian sáng tạo để khách đến "check-in" làm “Gương mặt trang bìa năm 2022”. Bên cạnh đó là hoạt động viết thư pháp và ký họa chân dung miễn phí do các sinh viên tình nguyện của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện.

Màu áo xanh "vây" quanh bàn của "ông đồ" trẻ để xin chữ, tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên

ngọc thắng

Rất nhiều khách tham quan đã đến đây để "check-in", đa phần là các bạn trẻ. Bạn Bùi Thị Phương Thơm, sinh viên năm nhất Trường đại học Nội vụ, cho biết hội báo rất ý nghĩa, giúp sinh viên mở mang kiến thức và có những trải nghiệm quý báu.

Cầm biển hình trái tim mang thông điệp “Thanh Niên Nhân văn” để chụp ảnh, Thơm hào hứng nói: “Mình rất thích những hoạt động của Báo Thanh Niên vì đã lan toả sự tử tế trong xã hội. Các hoạt động rất thiết thực, mang niềm cảm hứng cho giới trẻ”, Thơm chia sẻ.

Bạn trẻ cảm thấy ý nghĩa khi "check-in" với trái tim mang dòng chữ "Thanh Niên nhân văn"

ngọc thắng

Không chỉ đến chụp ảnh, nhiều bạn trẻ còn vây quanh bàn của những "ông bà đồ" trẻ để xin chữ và vẽ ký hoạ chân dung. Cầm trên tay tờ thư pháp viết tên mình, Lê Thị Diễm Hằng, sinh viên năm thứ nhất Trường cao đẳng du lịch Hà Nội, cho biết muốn xin tên mình để thấy yêu bản thân hơn và yêu thư pháp cùng những giá trị truyền thống.

Các bạn trẻ thích thú đến "check-in" ở gian trưng bày của Báo Thanh Niên

ngọc thắng

Nữ sinh cũng cho biết đến gian trưng bày của Báo Thanh Niên đã cảm nhận được sự thân thiện và như người bạn đồng hành của Thanh Niên. “Em đã biết thêm nhiều thông tin về Báo và những chương trình mà Báo đã thực hiện vì cộng đồng. Điều đó đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ như em để sống đẹp hơn mỗi ngày”, Hằng bày tỏ.

Rất nhiều bạn trẻ yêu thích thông điệp của Báo Thanh Niên và hoạt động sáng tạo ở gian trưng bày

nGỌC tHẮNG

Tại gian trưng bày, 4 bạn trẻ là sinh viên và cựu sinh viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội trong trang phục truyền thống, tất bật phục vụ các khách đến tham quan, xin chữ và vẽ ký họa.

"Ông đồ" Phạm Hải (26 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Kiến trúc, cho biết khi thấy Báo có hoạt động này đã tình nguyện tham gia vì muốn lan toả nghệ thuật thư pháp đến với các bạn trẻ.

Hải cũng cho biết, trong ngày đã có hơn 100 người đến xin chữ trong đó đa phần là các bạn trẻ. “Mình thấy rất nhiều người trẻ yêu thích thư pháp. Vì vậy mình sẵn sàng trao tặng vì muốn các bạn biết đến thư pháp nhiều hơn và yêu hơn các giá trị truyền thống của dân tộc”, Hải nói.

Các "ông đồ", "bà đồ" trẻ hào hứng vẽ ký họa và viết thư pháp tặng khách tham quan gian trưng bày của Báo Thanh Niên

vũ thơ

Còn Vũ Đức Hải (21 tuổi), sinh viên năm 2 Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, người thực hiện vẽ chân dung cho khách tham quan, cho biết rất hào hứng với hoạt động của gian trưng bày của Báo Thanh Niên vì đến đây Hải được giao lưu, được trải nghiệm và được học hỏi rất nhiều kiến thức bổ ích.

Ngoài các hoạt động sáng tạo, trẻ trung, tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên còn có nhiều hoạt động khác phục vụ khách tham quan với những trải nghiệm thú vị.

Trong 3 ngày, từ 13 - 15.4, Hội Báo toàn quốc sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày của 49 đơn vị báo chí của T.Ư và bộ ngành, cùng 57 đơn vị địa phương; trưng bày “100 năm Báo Le Paria” (Người Cùng Khổ); triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”; diễn đàn “Vấn đề hôm nay: Chuyển đổi số”; tọa đàm “Chuyện nghề: Hai chữ Nhân Văn”; chương trình ca nhạc “Giọng hát hay những người làm báo”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.