Bạn trẻ bình tĩnh phòng tránh dịch viêm phổi Vũ Hán

31/01/2020 07:04 GMT+7

'Chúng tôi chọn lọc thông tin chính thống từ Chính phủ, Bộ Y tế, tuân thủ những cảnh báo phòng tránh dịch bệnh từ vi rút Corona ', Nguyễn Thu Ngân, 23 tuổi, nhân viên tại khách sạn Mường Thanh (P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) nói.

 

Cảnh giác trước tin giả trên mạng xã hội

Đặc thù là tỉnh phát triển kinh tế du lịch, xuyên suốt những ngày trước, trong và sau tết, nhiều bạn trẻ ở Quảng Ninh làm việc trong ngành du lịch, khách sạn, lưu trú vẫn làm việc không nghỉ. Thời gian này, dịch viêm phổi Trung Quốc do vi rút Corona mới gây ra đang là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng, các bạn trẻ cho biết họ được phổ biến những thông tin an toàn và chủ động phòng tránh, do đó không khí làm việc những ngày qua vẫn bình thường, dù mỗi ngày Quảng Ninh tiếp đón không nhỏ lượng khách từ Trung Quốc và nhiều quốc gia khác tới.

Thêm 3 người Việt Nam mắc virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán

Nguyễn Thu Ngân cho biết toàn bộ nhân viên tại khách sạn được cung cấp khẩu trang và mang khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, tiếp xúc với du khách. Bình tĩnh chọn lọc thông tin chính thống từ Chính phủ, Bộ Y tế, tuân thủ những cảnh báo phòng tránh, không theo dõi những tin giả từ mạng xã hội là cách Ngân và nhiều đồng nghiệp đang áp dụng.
Đỗ Ngọc Bích, 29 tuổi, làm việc ở lĩnh vực truyền thông, trú phố Thái Thịnh, Q.Đống Đa, Hà Nội, cho rằng cách gia đình chị áp dụng là tuân thủ những hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời chọn lọc thông tin, tránh tin giả. “Vừa bảo vệ về mặt dịch tễ, chúng tôi bảo vệ về mặt nhận thức. Thận trọng với mọi thông tin để bảo vệ bản thân trước tin giả cũng là phần quan trọng để phòng tránh dịch bệnh viêm phổi”, chị Bích nói.

Chủ động nói với khách về cách phòng tránh dịch bệnh

Số người chết vì vi rút corona gây viêm phổi Vũ Hán tiếp tục tăng cao

Nguyễn Thị Diệp Anh, 27 tuổi, chủ chuỗi homestay Sò House (chung cư Green Bay, đường Hoàng Quốc Việt, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cho hay những ngày qua homestay của cô vẫn đón nhiều đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Canada... Tuy nhiên, nhiều bạn bè kinh doanh homestay mà cô biết tại Hạ Long đã từ chối khách đến từ Trung Quốc, ngay khi vừa biết về dịch viêm phổi do vi rút Corona.
“Từ trước khi khách sang nhận phòng, tôi đã tự tìm hiểu, nói chuyện trước với khách là bạn sống ở thành phố nào của Trung Quốc, 2 tuần trở lại đây bạn có đi qua Vũ Hán, hay đi những đâu trước khi qua Quảng Ninh du lịch, bạn đã biết cách chủ động phòng tránh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán chưa và hướng dẫn cho họ. Tôi mang khẩu trang khi trò chuyện, hướng dẫn du khách, đồng thời trang bị khẩu trang miễn phí để phát cho các du khách của mình để mọi người cùng mang trong suốt thời gian ở đây”, chị Diệp Anh nói.

Đeo khẩu trang cả ngày để làm việc

Còn Nguyễn Hoàng Dung, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế, đã mua vé vào Nha Trang sớm từ mùng 3 tết: “Cũng may là năm nay mình được về quê từ ngày 21 nên cũng đã có được nhiều thời gian ở bên ba mẹ”. Nói rồi Dung kể tiếp: “Thành phố Nha Trang có nhiều khách du lịch Trung Quốc, nên mình cũng lo”.
Dường như nhiều người đều ý thức được việc bảo vệ bản thân để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Dung kể, hôm mùng 3 từ Huế vào Nha Trang, trên tàu người lớn, trẻ nhỏ đều đeo khẩu trang, y như rằng bước chân xuống ga là người người đeo khẩu trang.
“Khỏi phải nói, khẩu trang y tế ở Nha Trang cháy hàng phải biết. Đến các địa điểm tham quan công cộng có khách du lịch quốc tế, nhất là khách Trung Quốc, cả người Việt lẫn khách du lịch, ai ai cũng đeo”, Dung nói.
Làm nhân viên lễ tân cho một resort tại Cam Ranh, Khánh Hòa, thường xuyên phải tiếp xúc với khách Trung Quốc nên P.T.T (cựu sinh viên Trường ĐH Phú Xuân, Huế) cho biết cảm thấy rất lo lắng. Do học về chuyên ngành tiếng Trung, rành ngôn ngữ tiếng Trung nên môi trường làm việc của T. dường như đa phần là phải tiếp xúc với khách Trung nhiều hơn các nhân viên khác của resort.
T. cho biết phải đeo khẩu trang cả ngày, nhưng không còn cách nào khác hơn. “Mặc dù lượng khách nay có giảm nhưng không đáng kể, khách Trung vẫn đến nhận phòng rất nhiều, tụi mình làm dịch vụ có khách thì phải tiếp. Để đảm an toàn nên tất cả nhân viên đều phải làm đúng như Bộ Y tế chỉ dẫn là toàn bộ đều phải đeo khẩu trang trong quá trình giao tiếp với khách, rửa tay sạch sẽ… Đeo khẩu trang làm việc cũng bất tiện, nhưng có như thế mới an toàn trong việc phòng chống dịch”, T. chia sẻ.
T.Ư Đoàn triển khai phòng, chống dịch bệnh
Ngày 29.1, T.Ư Đoàn phát đi công văn triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona đến với các cơ sở Đoàn.
Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, cụ thể: Tuyên truyền, vận động đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tại địa phương, đơn vị tổ chức lực lượng để tham gia hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của chính quyền, lãnh đạo đơn vị...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.