Bạn trai của 'cô dâu 8 tuổi' bị tố cáo

07/04/2016 06:16 GMT+7

Sau khi nhận nhiều lời tố cáo, cảnh sát Mumbai (Ấn Độ) đã ra lệnh bắt giữ Rahul Raj Singh - bạn trai của diễn viên Pratyusha Banerjee vừa qua đời - với ba cáo buộc: tiếp tay tự tử, hành hung và đe dọa người khác.

Sau khi nhận nhiều lời tố cáo, cảnh sát Mumbai (Ấn Độ) đã ra lệnh bắt giữ Rahul Raj Singh - bạn trai của diễn viên Pratyusha Banerjee vừa qua đời - với ba cáo buộc: tiếp tay tự tử, hành hung và đe dọa người khác.

Banerjee và bạn trai - Ảnh: BhaskarBanerjee và bạn trai - Ảnh: Bhaskar
Tuy nhiên lệnh bắt giữ này chỉ được thực hiện sau khi Rahul xuất viện do anh bị lên cơn tức ngực, đau tim vào ngày 3.4 vì cái chết đột ngột của “Anandi” (vai diễn trong phim Cô dâu 8 tuổi của Banerjee). Luật sư của Rahul cho biết anh bị trầm cảm và không thể trả lời các câu hỏi của cảnh sát.
Bà Soma Banerjee - mẹ của Pratyusha Banerjee - đã công khai tố cáo Rahul bạo hành con gái mình mỗi khi đòi cô chu cấp tiền mà bị từ chối.
“Anh ta không nên được ra ngoài. Tôi sẽ kêu gọi mọi người trên khắp đất nước, giúp tôi đòi lại công bằng cho con gái. Hắn đã giày vò con bé, khiến nó tuyệt vọng đến chết. Anh ta nên sống những tháng ngày còn lại trong nhà tù”, bà Soma phẫn nộ nói.
Một số diễn viên vốn là bạn bè thân thiết của Banerjee đã họp báo tố cáo Rahul phản bội tình cảm Banerjee, thường xuyên bạo hành cô đến mức cô phải tìm luật sư tư vấn.
Rahul còn bị một số nữ diễn viên khác tố cáo “lừa tình lừa tiền”. Ít nhất 10 người khẳng định họ sẵn sàng đứng ra làm chứng nếu cảnh sát yêu cầu, theo Bhaskar.com.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.