Ban tổ chức Oscar ‘vật lộn’ với chuyện thu hút khán giả

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
25/03/2022 09:59 GMT+7

Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 27.3 tới tại Los Angeles (Mỹ). Tuy nhiên ban tổ chức vẫn đang “đau đầu” tìm cách thu hút khán giả, đặc biệt là giới trẻ khi tỷ lệ xem trực tiếp sự kiện này giảm mạnh.

Ba nữ nghệ sĩ hài Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes chia sẻ nhiệm vụ dẫn chương trình tại lễ trao giải Oscar 2022. Người hâm mộ bình chọn hai giải thưởng và một số bài phát biểu nhận giải được ghi hình trước khi phát sóng trực tiếp.

Đó là một phần trong kế hoạch tổ chức lễ trao giải Oscar năm nay. Sự kiện lớn của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới hiện phải đối mặt với một bài kiểm tra quan trọng vào chiều tối 27.3 để xem mức độ thu hút khán giả năm nay từ mức xếp hạng thấp kỷ lục về lượt người xem của năm ngoái.

Ban tổ chức Oscar vẫn đang “đau đầu” tìm cách thu hút khán giả, đặc biệt là giới trẻ

REUTERS

Sau khi không có người dẫn chương trình kể từ năm 2019, giải Oscar lần thứ 94 có ba diễn viên hài: Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes, đánh dấu lần đầu tiên ba phụ nữ sẽ cầm trịch buổi lễ, mỗi người mang đến một cảm giác hài hước riêng. Regina Hall nói trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi nghĩ rằng ba phụ nữ trên sân khấu để bắt đầu chương trình sẽ tạo không khí nóng bỏng hơn”.

Phát biểu với các phóng viên hôm 24.3, Regina Hall và Wanda Sykes hứa sẽ mang đến sự nhẹ nhàng để phản ánh chủ đề của chương trình là “Movie Lovers Unite” (tạm dịch "Sự đồng lòng của những người yêu điện ảnh"). “Chúng tôi đến sự kiện bằng một tình yêu. Chúng tôi muốn mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ và cảm thấy thoải mái”, Sykes nói.

Trong thời hoàng kim, giải thưởng Oscar của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã trở thành chương trình truyền hình được chờ đón. Hơn 55 triệu khán giả Mỹ đã theo dõi khi siêu phẩm Titanic giành được danh hiệu Phim hay nhất vào năm 1998.

Năm ngoái, đại dịch Covid-19 khiến các nhà tổ chức chuyển lễ trao giải đến một ga xe lửa ở trung tâm Los Angeles với số lượng người tham dự hạn chế. Không có biểu diễn âm nhạc nên lượng người xem đã giảm xuống còn 10,4 triệu trên kênh ABC (nhận quyền trực tiếp truyền hình chương trình đến năm 2028).

Và trong khi quy mô khán giả đang thu hẹp lại, độ tuổi người xem truyền hình bao gồm cả giải Oscar lại tăng lên, theo đánh giá của chuyên gia tư vấn truyền thông Brad Adgate. “Những khán giả nhỏ tuổi không ở nhà để xem lễ trao giải Oscar. Tôi nghĩ sự kiện này đã trở nên lỗi thời, giống như các cuộc thi nhan sắc từng là một sự kiện lớn trên truyền hình”, Adgate nhìn nhận.

Dĩ nhiên AMPAS không đơn độc trong chuyện này. Ngoại trừ các sự kiện thể thao lớn, việc xem truyền hình trực tiếp đã giảm trên diện rộng khi người xem chuyển sang sử dụng nền tảng phát trực tuyến các chương trình theo yêu cầu hoặc dành thời gian trên TikTok và Twitter. Ban tổ chức lễ trao giải Emmy, Grammy cũng đang “vật lộn” với lượng người xem thấp kỷ lục trong thời kỳ đại dịch.

Công nhân đang trải thảm đỏ chuẩn bị cho lễ trao giải Oscar lần thứ 94

REUTERS

Tại lễ trao giải Oscar năm nay, âm nhạc trở lại với màn trình diễn của các siêu sao như Beyoncé, Billie Eilish... Ban tổ chức cũng hy vọng sẽ thu hút khán giả bằng cách công bố kết quả hai cuộc thăm dò ý kiến ​người hâm mộ được thực hiện trên Twitter cho bộ phim được yêu thích và khoảnh khắc phim hay nhất. Ngoài ra các nhà sản xuất cố giữ chương trình kéo dài tối đa trong ba giờ so với hơn 4 giờ như trước đây.

Để giúp kéo khán giả còn ngồi lại xem lễ trao giải Oscar trong thời gian dài đó, những người chiến thắng tám hạng mục bao gồm thiết kế âm thanh, sản xuất phim sẽ được công bố bên trong Nhà hát Dolby ngay trước khi chương trình truyền hình phát sóng. Các bản ghi âm, ghi hình bài phát biểu của họ được phát trong chương trình truyền hình.

Sự thay đổi này gây ra phản ứng dữ dội từ đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg và nhiều nghệ sĩ khác khi họ cho rằng đó là sự coi thường nghệ sĩ lặng thầm, những người quan trọng trong việc đưa phim lên màn ảnh.

Nigel Smith, biên tập phim tạp chí People, cho biết: “Ban tổ chức đang cố gắng làm chương trình trở nên gọn và ngắn hơn. Hy vọng rằng đây là lễ trao giải Oscar mà chúng ta được xem cái gì đó đáng ngạc nhiên, đầy mới mẻ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.