Bản tin tổng hợp tình hình Covid-19 hôm nay 29.1: Ngày 'bão tố' với 53 ca lây nhiễm cộng đồng

29/01/2021 19:00 GMT+7

Bản tin tổng hợp tình hình Covid-19 của Báo Thanh Niên trực tiếp lúc 19 giờ ngày 29.1.2021 tại địa chỉ thanhnien.vn, kênh YouTube Báo Thanh Niên và trên mạng xã hội TikTok. Biên tập viên Mai Phương sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin hôm nay .

Bản tin tổng hợp tình hình Covid-19 đến 19 giờ hôm nay ngày 29.1.2021 của Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau:

Ngày “bão tố” thêm hàng chục ca lây nhiễm cộng đồng

Tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 với hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bộ Y tế cho biết ngày 29.1 đã ghi nhận thêm 53 trường hợp nhiễm Covid-19 tại Hải Dương (47 ca), Quảng Ninh (3 ca), Hà Nội (2 ca) và Bắc Ninh (1 ca).
Cụ thể, đến 12 giờ ngày 29.1, Hải Dương đã có 130 trường hợp mắc trong đó có 126 trường hợp liên quan tới Công ty TNHH POYUN và 4 trường hợp tại Trung tâm y tế Chí Linh.
Tại Quảng Ninh, đến sáng 29.1, đã ghi nhận tổng số 15 trường hợp mắc Covid-19, tất cả đều có liên quan đến bệnh nhân 1552.

Ngày 29.1: Thêm 53 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng, ổ dịch công ty POYUN lây lan mạnh

Tại Hải Phòng , có 2 mẹ con đi từ Hải Dương về Hải Phòng cách ly 3 ngày, người con có biểu hiện ho và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Nhi, 2 mẹ con đều được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, cho kết quả con dương tính, người mẹ âm tính.
Tại Hà Nội, sáng 29.1 ghi nhận 2 trường hợp mắc mới. Trường hợp thứ nhất là nữ bệnh nhân 54 tuổi, địa chỉ: Times City, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 ở Hải Dương. Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân, 20 tuổi, là người Chí Linh, học Ngoại ngữ tại Hà Nội, cư trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Tại Bắc Ninh, sáng 29.1 ghi nhận 1 bệnh nhân Covid-19 là con gái của bệnh nhân 1565.
Như vậy, từ ngày 25.1 đến nay Bộ Y tế đã ghi nhận 149 trường hợp mắc tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (130 ca), Quảng Ninh (15 ca), Hà Nội (2 ca), Hải Phòng (1 ca).
Các trường hợp mắc tại các tỉnh khác (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng) đều có liên quan tới ổ dịch tại Hải Dương. Các trường hợp mắc tại Quảng Ninh chỉ liên quan tại ổ dịch tại Vân Đồn.

Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn đến các trường học

Ngày 29.1.2021, trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, Sở GD-ĐT TP.HCM phát công văn khẩn đến tất cả các trường học về việc tăng cường công tác phòng chống dịch.

Căn cứ vào chỉ đạo của Ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu lãnh đạo các trường tập trung thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các nội dung có trong Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, thông báo số 67 của UBND TP.HCM.

Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn đến các trường học

Nhân viên sân bay mắc Covid-19 về Thái Nguyên đi chợ, ăn bún cá

Ngày 29.1.2021, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên, trong các nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn mắc Covid-19 được công bố, có 1 người trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 


Qua điều tra dịch tễ, từ ngày 10.1 đến 12.1, bệnh nhân có về quê nhà gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người trong gia đình. Đặc biệt, từ 8 - 10 giờ sáng 10.1 và 12.1, người này có ra chợ Phúc Thuận chơi và mua sắm.

Nhân viên sân bay mắc Covid-19 về Thái Nguyên đi chợ, ăn bún cá

Trước đó, sáng 11.1, người này ngồi ăn bún cá tại một quán ăn tại tổ dân phố Sơn Trung (phường Bắc Sơn) và trong ngày đã đón xe taxi đi từ thị xã Phổ Yên lên TP. Thái Nguyên.


CDC Thái Nguyên đã giao Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên và TP. Thái Nguyên khoanh vùng, phun khử khuẩn các điểm bệnh nhân có ghé đến. Bên cạnh đó, các địa phương phối hợp với cơ quan y tế khẩn trương lập danh sách, truy vết những người tiếp xúc hoặc có đến chợ Phúc Thuận trong khoảng thời gian bệnh nhân này có mặt tại chợ để có phương án xử lý phù hợp.

Bác tin đồn "Phong tỏa Hà Nội do Covid-19"

Ngày 29.1.2021, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông  phát hiện thông tin thất thiệt: “Phong tỏa Hà Nội do Covid-19”.

Cụ thể, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam phát hiện đoạn tin nhắn của 1 nhóm người với nội dung: “24h đêm mai phong tỏa Hà Nội rồi nhé”. Qua kiểm tra, VAFC khẳng định đây là tin giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chỉ đạo chống dịch Covid-19, gây hoang mang, bất ổn trong xã hội.

VAFC sẽ chuyển cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đề nghị cộng đồng mạng không lan truyền, chia sẻ tin giả này.

Bác tin đồn "Phong tỏa Hà Nội do Covid-19"

Theo đó, căn cứ điều 101 Nghị định 15/2020 thì tổ chức, cá nhân cung cấp nội dung thông tin sai sự thật lên mạng xã hội (ví dụ như Facebook,...) về tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ bị xử phạt 10 - 20 triệu đồng với tổ chức vi phạm; 5 - 10 triệu đồng với cá nhân vi phạm.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 mà mình đã đăng tải. 

Và rất nhiều tin tức, phóng sự đáng chú ý khác, kính mời quý vị theo dõi trong Bản tin Covid-19 của Báo Thanh Niên hôm nay ngày 29.1.2021
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.