Bản tin Covid-19 ngày 26.11: Cả nước 13.109 ca | Lại xuất hiện tin bịa đặt về dịch bệnh

26/11/2021 20:00 GMT+7

Bản tin Covid-19 ngày 26.11 của Báo Thanh Niên được phát tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Bản tin sẽ cập nhật các tin tức về dịch Covid-19 cùng công tác phòng chống dịch của các địa phương trong nước cũng như diễn biến dịch bệnh trên thế giới .

Bản tin Covid-19 ngày 26.11 của Báo Thanh Niên có những tin tức đáng chú ý sau:

Cả nước 13.109 ca nhiễm mới, 12.368 ca khỏi

Bản tin Bộ Y tế tối 26.11 cho biết tính từ 16h ngày 25.11 đến 16h ngày 26.11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.109 ca nhiễm mới, 12.368 ca khỏi bệnh.Bản tin cũng thông báo về 137 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 24.544 ca.

Ngày 26.11: Cả nước 13.109 ca Covid-19, 12.368 ca khỏi | TP.HCM 1.809 ca

Thông tin về 13.109 ca nhiễm mới như sau:

  • 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
  • 13.094 ca ghi nhận trong nước (tăng 665 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 7.288 ca trong cộng đồng). Gồm: TP.HCM (1.809), Cần Thơ (897), Bình Dương (707), Tây Ninh (655), Bà Rịa - Vũng Tàu (653), Đồng Tháp (601), Bạc Liêu (566), Đồng Nai (556), Vĩnh Long (536), Bến Tre (501), Bình Thuận (496), Sóc Trăng (493), Kiên Giang (418), An Giang (387), Cà Mau (374), Trà Vinh (309), Bình Phước (271), Hà Nội (253), Hậu Giang (238), Khánh Hòa (216), Đắk Lắk (181), Bắc Ninh (153), Hà Giang (143), Bình Định (132), Tiền Giang (123), Nghệ An (117), Thừa Thiên Huế (113), Lâm Đồng (112), Quảng Nam (95), Đắk Nông (92), Đà Nẵng (92), Quảng Ngãi (80), Long An (75), Vĩnh Phúc (62), Quảng Trị (57), Thanh Hóa (55), Hưng Yên (47), Lạng Sơn (44), Phú Thọ (38), Nam Định (38), Ninh Thuận (31), Phú Yên (30), Tuyên Quang (28), Quảng Bình (28), Quảng Ninh (25), Thái Bình (25), Thái Nguyên (22), Gia Lai (21), Hà Tĩnh (19), Ninh Bình (18), Bắc Giang (16), Hà Nam (10), Hải Dương (8 ), Cao Bằng (7), Kon Tum (6), Hải Phòng (4), Hòa Bình (4), Điện Biên (4), Lào Cai (2), Yên Bái (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lâm Đồng (-123), Gia Lai (-107), Bình Phước (-71).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (+227), Cần Thơ (+156), An Giang (+139).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 11.162 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.181.337 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 11.988 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

  • Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.176.148 ca, trong đó có 952.439 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
  • Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn, Lai Châu.
  • Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (464.180), Bình Dương (279.487), Đồng Nai (85.064), Long An (37.829), Tiền Giang (24.362).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

  • Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 12.368 ca
  • Tổng số ca được điều trị khỏi: 955.256 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.456 ca, trong đó:

  • Thở ô xy qua mặt nạ: 3.624 ca
  • Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.148 ca
  • Thở máy không xâm lấn: 145 ca
  • Thở máy xâm lấn: 529 ca
  • ECMO: 10 ca

Từ 17h30 ngày 25.11 đến 17h30 ngày 26.11 ghi nhận 137 ca tử vong, gồm:

  • Tại TP.HCM (60) trong đó có 9 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bạc Liêu (1), Bình Dương (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (1), Long An (2), Sóc Trăng (1).
  • Tại các tỉnh, thành phố khác ghi nhận ca Covid-19 tử vong gồm: Tiền Giang (13), An Giang (13), Tây Ninh (9), Bình Thuận (8 ), Kiên Giang (7), Sóc Trăng (4), Vĩnh Long (4), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (3), Cần Thơ (3), Đắk Lắk (2), Bạc Liêu (2), Trà Vinh (1), Nghệ An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Long An (1), Bến Tre (1), Cà Mau (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 138 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.544 ca, chiếm tỉ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm, cao hơn trung bình của thế giới là 0,1%.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 34/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 10/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 127.500 xét nghiệm cho 259.502 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 25.517.762 mẫu cho 67.263.695 lượt người.

Trong ngày 25.11 có 2.409.817 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 116.328.185 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 68.934.236 liều, tiêm mũi 2 là 47.393.949 liều.

Việt Nam đã tiêm hơn 116,4 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Tính đến 13 giờ ngày 26.11, cập nhật thông tin trên cổng tiêm chủng Covid-19, cả nước đã tiêm được 116,430,866 liều vắc xin phòng Covid-19. Riêng trong ngày 25.11, cả nước đã tiêm được hơn 1,7 triệu liều.

Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 và trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Việt Nam đã tiêm hơn 116,4 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Bộ Y tế cho biết, trong tuần từ ngày 17.11 – 24.11, cả nước đã triển khai tiêm được 11 triệu liều vắc xin (tăng 3 triệu liều so với tuần trước đó). Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 112.069.009 liều, trong đó có 66.209.023 liều mũi 1 và 45.859.986 liều mũi 2.

Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin là 91,8% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vắc xin là 63,6% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 85,1% và 56,4%; miền Trung là 89,8% và 48,2%; Tây Nguyên là 88,5% và 35,0%; miền Nam là 97,9% và 77,6%.

Có 51 tỷnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin cho trên 80% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 23 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95%, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Hậu Giang.

12/63 tỷnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin dưới 80% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó 5 tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp nhất là Sơn La (63,3%), Nghệ An (64,8%), Thanh Hóa (62,2%), Cao Bằng (72,4%) và Yên Bái (73,2%). Bộ Y tế đã phân bổ vắc xin cho các địa phương này để tăng nhanh diện bao phủ tiêm chủng.

Hiện đã có 39/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vắc xin cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%, trong đó có 21 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 70%. Các tỷnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 90% là Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai và Long An.

Cục Khoa học- Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cho biết đến nay số tỉnh thành điều trị có kiểm soát bằng thuốc kháng virus Molnupiravir cho bệnh nhân Covid-19 nhẹ và không triệu chứng tại nhà đã là 36 địa phương.

Đến nay, Bộ Y tế đã cung cấp miễn phí gần 250.000 liều thuốc này cho người bệnh sử dụng.

Số F1 đang cách ly phòng dịch Covid-19 tại TP.HCM tăng cao

Theo báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM, đến hết ngày 25.11.2021, tổng số ca nhiễm Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, tầng 3 là 14.342 người. Số ca F0 đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 6.255 người. Số ca F0 đang cách ly, điều trị tại nhà là 60.092 người. Như vậy, hiện đang có tổng cộng là 80.689 ca F0 đang được điều trị, cách ly.

Số F1 đang cách ly phòng dịch Covid-19 tại TP.HCM tăng cao

Song song đó, người đang cách ly tập trung là 1.623 người. Số F1 đang được cách ly tại nhà là 15.943 người.

Qua các báo cáo của Sở Y tế TP.HCM cho thấy số F1 cách ly tập trung hoặc tại nhà đều có thể mắc Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm ngày càng gia tăng, kéo theo số người tiếp xúc gần F1 cũng tăng theo, gây ra áp lực lớn cho các địa phương trong việc tổ chức cách ly tập trung. Để đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, TP.HCM triển khai cách ly tại nhà đối với F1 trên địa bàn.

Theo đó, F1 hoặc người ở cùng thực hiện cách ly 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày. Sau thời gian cách ly trên, thực hiện theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM cho biết số lượng F0 gia tăng gần đây xuất phát từ việc mở cửa trở lại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố và đây là diễn tiến đã lường trước. Dù thành phố cố gắng sử dụng rất nhiều biện pháp nhưng số lượng F0 vẫn có chiều hướng tăng nhẹ, dẫn đến số bệnh nhân tử vong cũng gia tăng nhẹ theo. Qua phân tích, các trường hợp tử vong trong những ngày qua đều liên quan đến những người trên 65 tuổi, những trường hợp nhiều bệnh nền và những người chưa tiêm vắc xin Covid-19. Ngoài ra, số ca tử vong tăng liên quan đến những ca bệnh nặng và rất nặng từ bệnh viện các tỉnh khác chuyển viện về TP.HCM.

Trước tình hình số ca mắc và tử vong có chiều hướng tăng nhẹ, TP.HCM đã ban hành nhiều văn bản khẩn để tăng cường thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cũng như điều động nhân viên y tế đến hỗ trợ. UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư. Các địa phương phải nắm chắc tình hình người dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại các địa phương, doanh nghiệp như lái xe, phụ xe liên tỉnh, người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú… TP.HCM không lập lại các chốt kiểm soát để kiểm tra di biến động dân cư như trước đây, thay vào đó, Công an thành phố đang thực hiện các công tác quản lý di biến động dân cư như đăng ký thường trú, tạm trú, rà soát hộ khẩu, những ai có mặt thực tế ở địa phương. Công an thành phố cũng đang rà soát, đối sánh các dữ liệu dân cư, cấp mã số định danh cá nhân.

Để TP.HCM tiếp tục được an toàn trong trạng thái bình thường mới, tạo thuận lợi cho hoạt động khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi đã tiêm đủ liều vắc xin, nhất là biện pháp 5K.

TP.HCM: Hơn 16.700 người từ chối nhận hỗ trợ Covid-19 đợt 3

Chiều 26.11.2021, đại diện Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) đã báo cáo về tình hình chi hỗ trợ Covid-19 cho người dân theo Nghị quyết 09/2021 (về triển khai gói đợt 1) và Nghị quyết 97/2021 (về triển khai gói đợt 3). Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tổng số người từ chối nhận hỗ trợ Covid-19 đợt 3 là 16.781 người, còn khoảng 1,48 triệu người chưa nhận gói hỗ trợ đợt 3.

TP.HCM: Hơn 16.700 người từ chối nhận hỗ trợ Covid-19 đợt 3

Về triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2021, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đánh giá dựa trên cơ sở báo cáo của 21 quận huyện và TP.Thủ Đức là cơ bản hoàn thành. Cụ thể, đã hỗ trợ cho 130.031/130.726 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (đạt 99,47%, với tổng số tiền hơn 270 tỉ đồng); hỗ trợ cho 197/197 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (đạt 100%), số tiền hơn 402 triệu đồng.

Với nhóm lao động tự do (tức lao động không có giao kết hợp đồng lao động), TP.HCM đã chi hỗ trợ cho hơn 1 triệu lượt người với tổng số tiền hơn 1.769 tỉ đồng. Trong đó, đợt 1, hỗ trợ cho 387.513 người và đợt hai là hỗ trợ cho 627.772 người.

Ngoài ra, TP.HCM cũng hỗ trợ cho 9.322/9.322 hộ (đạt 100%) hộ kinh doanh phải dừng hoạt động với hơn 18,6 tỉ đồng; hỗ trợ cho 21.530/21.749 điểm kinh doanh của thương nhân tại các chợ truyền thống (đạt 98,99%) với số tiền hơn 32 tỉ đồng.

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tổng số nhân khẩu thực tế cư trú trên địa bàn (bao gồm thường trú, tạm trú, lưu trú) là hơn 9,8 triệu người. Với công tác chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 97, tổng danh sách mà các quận, huyện và TP.Thủ Đức phê duyệt, cập nhật lên phần mềm hiện nay là hơn 7,9 triệu người.

Hiện nay, TP.HCM đã chi hỗ trợ cho hơn 6,2 triệu người có hoàn cảnh thật sự khó khăn (đạt 78,14%) với tổng số tiền hơn 6.220 tỉ đồng. Trong đó, Q.5 đạt tỷ lệ chi trả cao nhất là 100%, Q.10 đạt chi 99,9%; thấp nhất là H.Bình Chánh (đã chi 41,1%), Q.Bình Tân (đã chi 49,2%).

Điều đặc biệt, theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tổng số người từ chối nhận hỗ trợ đợt 3 này là 16.781 người. 241.447 người không thỏa đủ điều kiện hỗ trợ khi các địa phương rà soát chi hỗ trợ. Trong đó do trùng là 105.661 người; không thuộc đối tượng là 80.778 người; đã nhận ở địa phương khác là 14.302 người. Các trường hợp còn lại không đủ điều kiện nhận hỗ trợ là do người được lập danh sách không thực tế cư trú tại thời điểm lập danh sách; đã xuất cảnh; bán nhà đi nơi khác sinh sống… Như vậy, đến nay, còn khoảng 1,48 triệu người chưa nhận gói hỗ trợ đợt 3, nguyên nhân chủ yếu là thiếu kinh phí.

'TP.HCM vào tình trạng khẩn' là thông tin bịa đặt

Trung tâm Báo chí TP.HCM vừa phát đi thông báo phản bác một số thông tin đang lan truyền trên không gian mạng về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 và một số giải pháp được áp dụng trên địa bàn, với nội dung TP.HCM vào tình trạng khẩn.

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM khẳng định những thông tin trên là bịa đặt

TTBC TP.HCM

Cụ thể, từ trưa 26.11.2021, trên không gian mạng lan truyền thông tin với nội dung: “Thông tin khẩn từ Văn phòng Chính phủ (vừa họp xong với Bộ Quốc phòng, mai ra thông báo). TP.HCM vào tình trạng khẩn. Siêu thị sẽ đóng cửa hết; siêu thị chuỗi lớn sẽ ký hợp đồng với quân đội để cung ứng lương thực cho dân; người dân tuyệt đối không ra ngoài đường… áp dụng trong 2 tuần”.

Chiều 26.11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM khẳng định đây là thông tin bịa đặt và cho hay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn tiếp tục được kiểm soát, mức bao phủ vắc xin tăng lên từng ngày.

Tính đến ngày 24.11, có 7.890.985 mũi 1 và 6.415.954 mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 đã được tiêm cho người dân. Hiện nay, theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ, TP.HCM đang chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”. Vì vậy, các thông tin lan truyền trên hoàn toàn là bịa đặt.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM đề nghị người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo, chủ trương, giải pháp của thành phố. Bên cạnh đó, người dân cập nhật, nắm bắt các thông tin từ nguồn chính thống; không chia sẻ, lan truyền các thông tin bịa đặt như "TP.HCM vào tình trạng khẩn", gây hoang mang dư luận.

Số ca Covid-19 ở Indonesia giảm mạnh có thể vì 80% dân số đã nhiễm Delta

Hôm 23.11, Indonesia chỉ ghi nhận 394 ca nhiễm Covid-19 mới. Nhưng khoảng 4 tháng trước, nước này từng ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày. Số ca nhiễm đã giảm liên tục trong thời gian qua. Chuyện gì đã xảy ra?

Chương trình tiêm chủng Covid-19 cho người trưởng thành ở Indonesia

REUTERS

Theo nhà dịch tễ học Citra Indriani thuộc Đại học Gadjah Mada (UGM), nguyên nhân có thể là nhờ miễn dịch cộng đồng do đa số người dân từng nhiễm biến thể Delta.

Trang web của UGM dẫn lời ông Citra nhận định: "Hơn 50% ca mắc Covid-19 không có triệu chứng, có thể 80% dân số đã nhiễm biến thể Delta".

Tuy nhiên, chuyên gia này vẫn cảnh báo về mối đe dọa từ những biến thể có thể xuất hiện trong tương lai. Ông Citra giải thích rằng kháng thể có được qua lây nhiễm tự nhiên chỉ có tác dụng với chủng đã gây bệnh vào thời điểm đó chứ không phải các biến thể trong tương lai. Và số ca bệnh có thể tăng trở lại khi biến thể mới xuất hiện.

Vì vậy, nhà dịch tễ học hy vọng chính phủ Indonesia đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để giảm thiểu nguy cơ nếu người dân tái nhiễm.

Ông chỉ ra rằng đa số người nhiễm, tái nhiễm hoặc tử vong do Covid-19 trong đợt dịch tháng 1 và hồi tháng 6,7 đều chưa được chích ngừa. Do đó, tiêm vắc xin là một biện pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Theo số liệu của Johns Hopkins, hơn 33% dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ tính đến thời điểm hiện tại.

Xuất hiện biến thể Covid-19 mới chứa số lượng đột biến cao, có đáng lo?

Các nhà khoa học đang đưa ra cảnh báo về biến thể mới B.1.1.529 của Covid-19, lần đầu tiên được phát hiện ở Botswana, và hiện có 6 trường hợp đã được tìm thấy ở Nam Phi.

Cảnh báo về biến thể Covid-19 mới với số lượng đột biến cao

Dù chỉ mới có 10 trường hợp ở 3 quốc gia được xác nhận bằng giải trình tự gen, biến thể mới đã gây ra mối quan tâm lớn đối với một số nhà nghiên cứu vì một số đột biến có thể giúp virus tránh được khả năng miễn dịch.

Biến thể B.1.1.529 có 32 đột biến trong protein gai, là bộ phận trên virus mà hầu hết các loại vắc xin đang khai thác để tạo miễn dịch chống lại Covid-19. Các đột biến trong protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng lây nhiễm và lây lan của virus, nhưng cũng khiến các tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn.

Biến thể lần đầu tiên được phát hiện ở Botswana vào ngày 11.11, nơi 3 trường hợp hiện đã được giải trình tự gen. 6 trường hợp khác được xác nhận ở Nam Phi 3 ngày sau đó và 1 trường hợp ở Hồng Kông là một người đàn ông trở về từ Nam Phi.

Tiến sĩ Tom Peacock, một nhà virus học tại Đại học Hoàng gia London, lưu ý rằng “số lượng đột biến cực kỳ cao cho thấy biến thể này có thể thực sự đáng lo ngại”.

Ravi Gupta, giáo sư vi sinh lâm sàng tại Đại học Cambridge, cho biết phòng thí nghiệm của ông đã phát hiện ra rằng 2 trong số các đột biến trên B.1.1.529 làm tăng khả năng lây nhiễm và giảm khả năng nhận biết của kháng thể.

Trong khi đó, Giáo sư Francois Balloux, Giám đốc Viện Di truyền Đại học London (UCL), cho rằng vẫn còn khó dự đoán khả năng lây truyền của nó trong giai đoạn này. Tuy nhiên, ông cũng trấn an rằng chưa cần quá quan ngại, trừ khi biến thể mới này xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai gần.

Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới có trong Bản tin Covid-19 ngày 26.11 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.