Bản tin Covid-19 ngày 14.4: Cả nước 10,3 triệu ca | Hơn 10 triệu trẻ 5-12 tuổi bắt đầu tiêm vắc xin

14/04/2022 20:00 GMT+7

Bản tin Covid-19 ngày 14.4 của Báo Thanh Niên được phát tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên . Bản tin sẽ cập nhật các tin tức về dịch Covid-19 cùng công tác phòng chống dịch của các địa phương trong nước cũng như diễn biến dịch bệnh trên thế giới .

Bản tin Covid-19 ngày 14.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cả nước 23.012 ca Covid-19, 85.633 ca khỏi

Bản tin Bộ Y tế ngày 14.4 cho biết tính từ 16h ngày 13.4 đến 16h ngày 14.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 23.012 ca nhiễm mới, 85.633 ca khỏi bệnh.

Bản tin cũng thông báo về 23 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 42.901 ca.

Ngày 14.4: Cả nước 23.012 ca Covid-19, 85.633 ca khỏi | Hà Nội 1.677 ca | TP.HCM 877 ca

Thông tin về 23.012 ca nhiễm mới như sau:

  • 0 ca nhập cảnh.
  • 23.012 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.611 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 18.570 ca trong cộng đồng). Gồm: Hà Nội (1.677), Phú Thọ (1.279), Nghệ An (976), Yên Bái (945), Vĩnh Phúc (936), Quảng Ninh (897), TP.HCM (877), Đắk Lắk (850), Lào Cai (748), Tuyên Quang (729), Bắc Kạn (715), Bắc Giang (682), Hải Dương (651), Bắc Ninh (629), Quảng Bình (626), Thái Nguyên (587), Lạng Sơn (520), Thái Bình (516), Lâm Đồng (489), Cao Bằng (429), Hưng Yên (407), Quảng Trị (387), Ninh Bình (360), Sơn La (350), Nam Định (335), Gia Lai (323), Đà Nẵng (316), Điện Biên (300), Hà Tĩnh (273), Tây Ninh (267), Hà Nam (254), Bình Định (252), Lai Châu (244), Bình Phước (244), Hòa Bình (234), Quảng Nam (232), Vĩnh Long (227), Bến Tre (216), Cà Mau (211), Đắk Nông (207), Bình Dương (194), Quảng Ngãi (152), Hải Phòng (151), Bà Rịa - Vũng Tàu (143), Hà Giang (113), Thanh Hóa (112), Thừa Thiên-Huế (94), Khánh Hòa (92), Phú Yên (82), Long An (81), Đồng Tháp (79), Bình Thuận (67), Kiên Giang (50), An Giang (43), Bạc Liêu (32), Trà Vinh (28), Kon Tum (25), Ninh Thuận (22), Cần Thơ (18), Đồng Nai (16), Sóc Trăng (16), Hậu Giang (5).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-348), Hải Dương (-246), Vĩnh Phúc (-211).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+195), Quảng Bình (+154), Ninh Bình (+115).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 27.914 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.320.599 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 104.374 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

  • Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.312.852 ca, trong đó có 8.853.810 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
  • Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.529.619), TP.HCM (604.853), Nghệ An (419.652), Bình Dương (382.306), Bắc Giang (378.008).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hằng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

  • Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 85.633 ca
  • Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.856.627 ca

Số bệnh nhân đang thở ô xy là 1.161 ca, trong đó:

  • Thở ô xy qua mặt nạ: 851 ca
  • Thở ô xy dòng cao HFNC: 93 ca
  • Thở máy không xâm lấn: 30 ca
  • Thở máy xâm lấn: 184 ca
  • ECMO: 3 ca

Từ 17h30 ngày 13.4 đến 17h30 ngày 14.4 ghi nhận 23 ca tử vong tại: Cao Bằng (3), Khánh Hòa (3), Bình Định (2), Đắk Lắk (2), Gia Lai (2 ca trong 2 ngày), Bến Tre (1), Cần Thơ (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hà Giang (1), Hải Dương (1), Hậu Giang (1), Kiên Giang (1), Nghệ An (1), Phú Thọ (1), Trà Vinh (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 24 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.901 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4- ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện là 39.277.390 mẫu tương đương 85.547.798 lượt người.

Trong ngày 13.4 có 156.509 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 208.967.215 liều, trong đó:

  • Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 191.738.285 liều: Mũi 1 là 71.404.860 liều; Mũi 2 là 68.514.073 liều; Mũi 3 là 1.505.603 liều; Mũi bổ sung là 15.047.831 liều; Mũi nhắc lại là 35.265.918 liều.
  • Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.228.930 liều: Mũi 1 là 8.824.500 liều; Mũi 2 là 8.404.430 liều.

Chính phủ đồng ý tiếp nhận viện trợ vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-12 tuổi

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Nghị quyết số 55 ngày 14.4.2022 về vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cụ thể, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em độ tuổi này viện trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế cho Việt Nam.

Chính phủ đồng ý tiếp nhận viện trợ vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-12 tuổi

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế căn cứ vào tình hình dịch bệnh, tiến độ tiêm vắc xin, nguồn viện trợ, nguồn vắc xin có thể mua thương mại để xác định và chịu trách nhiệm về số lượng, loại vắc xin nhận viện trợ, mua thương mại bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả; không để bị động, không thừa, thiếu hụt vắc xin trong mọi hoàn cảnh.

Trường hợp cần mua vắc xin thương mại để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế chủ động xác định và chịu trách nhiệm về số lượng, thời gian và chủng loại vắc xin cần mua phù hợp với tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu với các điều kiện như các Nghị quyết của Chính phủ về mua vắc xin phòng Covid-19 đối với người lớn.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm tiếp nhận viện trợ, mua và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hợp lý, an toàn, khoa học, hiệu quả và đặc biệt là tiến độ.

Từ 16.4, TP.HCM bắt đầu tiêm vắc xin cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Ngày 14.4.2022, tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố sẽ khởi động chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vào ngày 16.4, tức thứ Bảy tuần này.Vắc xin Covid-19 được sử dụng tiêm đầu tiên cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại TP.HCM là vắc xin Moderna.

Từ 16.4, TP.HCM bắt đầu tiêm vắc xin cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Thông tin ban đầu, Bộ Y tế cấp cho TP.HCM đợt đầu 87.500 liều vắc xin Covid-19, đợt sau cấp 138.000 liều và 147.000 liều, tất cả đều là vắc xin Moderna.Dự kiến trong ngày đầu tiên, chiến dịch tiêm vắc xin sẽ được thực hiện tại một số trường tiểu học, THCS tại Q.1, Q.5, Q.10 và Q.Phú Nhuận.Sau đó, từ ngày 18.4, TP.HCM sẽ tổ chức đồng loạt, theo nguyên tắc thực hiện tiêm vắc xin cho học sinh khối lớp lớn trước, khối lớp nhỏ sau và đến trẻ mầm non 5 tuổi.

Tốc độ tiêm dự kiến là 50 trẻ/bàn tiêm/buổi. Đối với trẻ mắc Covid-19, sau khi khỏi bệnh 3 tháng mới được tiêm.Số lượng trẻ dự kiến được tiêm gần 900.000 em, trong đó có hơn 880.000 là trẻ đi học, gần 13.000 em là trẻ đang nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội và trẻ chưa đi học.Theo thống kê mới nhất, số lượng đăng ký tiêm ở trẻ đi học là hơn 643.000, đạt tỉ lệ 77,58%. Trẻ em đi học được tiêm vắc xin Covid-19 tại trường học hoặc tại điểm tiêm được cơ sở giáo dục và y tế địa phương phối hợp quyết định, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh.Trẻ không đi học được tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện quyết định.Trẻ đang điều trị nội trú tại khoa nhi của các bệnh viện, được tổ chức tiêm tại bệnh viện (kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh, thành khác).

Phía Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh phòng giáo dục TP.Thủ Đức và các quận, huyện cần yêu cầu trường học thông tin, tuyên truyền đến phụ huynh học sinh những tác dụng, lợi ích, phản ứng của vắc xin cho trẻ. Bên cạnh đó, các trường học cần hướng dẫn trước quy trình tổ chức, từ khâu khám sàng lọc đến theo dõi sau khi tiêm, nhấn mạnh luôn phải có phụ huynh học sinh đi cùng. Riêng về yêu cầu mã định danh của học sinh, các trường cần phối hợp để cập nhật hệ thống dữ liệu. Trong trường hợp bất khả kháng, học sinh chưa có mã định danh, việc tiêm chủng vẫn phải đảm bảo.

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh với lứa tuổi nhỏ cần có sự quan tâm đặc biệt hơn. Không nên quá cầu toàn về thời gian kết thúc tiêm mà cần quản lý được điểm tiêm, số lượng tiêm. Đồng thời cần có sự giám sát từ khâu đầu đến khâu cuối, duy trì liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trong tuần sau tiêm để đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ.

Quảng Ninh tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Sáng nay (14.4), tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm 2022.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

Sự kiện này là một trong số các hoạt động nhằm mang đến thông điệp về tầm quan trọng của việc tất cả mọi người đều được tiêm chủng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, vai trò của của chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đối với hoạt động tiêm chủng phòng bệnh, trách nhiệm của người dân trong việc chủ động, tự giác thực hiện tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.

Theo Bộ Y tế, việc tiêm cho trẻ 5 – dưới 12 tuổi có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp, quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, bổ sung thêm điều kiện để hoàn thành “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.

Việc duy trì, tăng cường công tác tiêm chủng các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng, trước tiên để bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em trong tình hình dịch Covid-19, góp phần giảm mắc bệnh cho trẻ em và giảm lây truyền giữa các thế hệ trong gia đình và các giáo viên, học sinh tại trường học. Tiêm cho trẻ em cũng giúp thúc đẩy các mục tiêu xã hội khác, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Tại tỉnh Quảng Ninh, tính đến 12.4.2022, toàn tỉnh có 181.197 trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng, trong đó có 39.953 trẻ em hoãn tiêm do đã từng mắc Covid-19 chưa đủ 3 tháng, 13.308 trẻ em cần thận trọng khi tiêm chủng. Quảng Ninh phấn đấu mục tiêu 100% trẻ trong độ tuổi tiêm chủng được tiếp cận tiêm vắc xin phòng Covid-19; trên 95% trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi tuổi trên địa bàn toàn tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 02 mũi vaccine phòng Covid-19.

Quảng Ninh là địa phương có đạt độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 ở nhóm người từ đủ 12 tuổi trở lên đã đạt trên 99% liều cơ bản, riêng nhóm trên 18 tuổi trở lên đạt 95,86% liều bổ sung (mũi 3).

WHO cảnh báo không nên mất cảnh giác trước đại dịch Covid-19

Ngày 13.4.2022, chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Didier Houssin cho biết ủy ban này hoàn toàn nhất trí rằng dù hiện tại mức độ nguy hiểm đã giảm, nhưng vẫn không nên hạ thấp cảnh giác trước đại dịch Covid-19.

WHO cảnh báo không nên mất cảnh giác trước đại dịch Covid-19

Phát biểu họp báo sau khi Ủy ban Khẩn cấp WHO kết luận rằng đại dịch Covid-19 vẫn gây ra tình trạng y tế công cộng khẩn cấp và đưa ra mức cảnh báo cao nhất về quan ngại quốc tế (PHEIC), ông Houssin khẳng định đại dịch COVID-19 còn lâu mới chấm dứt, mức độ lây lan của virus SARS-CoV-2 vẫn còn rất mạnh, tỷ lệ tử vong vẫn cao và virus SARS-CoV-2 đang tiến hóa một cách không thể dự đoán được. Vì thế không được buông lỏng công tác giá sát, xét nghiệm và thông báo, thực hiện nghiêm túc các biện pháp y tế công cộng và không được phép ngừng chiến dịch tiêm chủng.

Trong khi đó, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cùng ngày thông báo Chính phủ Mexico đã đề nghị cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX cung cấp vaccine ngừa Covid-19 dành cho trẻ em để chuẩn bị tiêm chủng trên diện rộng cho nhóm đối tượng này, sau khi Mexico hoàn thành chiến dịch chủng ngừa cho người trưởng thành vào cuối tháng 4/2022.

Quốc gia có khoảng 130 triệu dân này bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 từ cuối năm 2020, với đối tượng ưu tiên hàng đầu là các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Từ cuối tháng 10/2021, Mexico đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi có bệnh nền hoặc khuyết tật, cũng như bắt đầu tiêm chủng cho thanh, thiếu niên trong độ tuổi 15-17 từ cuối tháng 11/2021.

Mexico đến nay đã ghi nhận hơn 5,7 triệu ca mắc Covid-19 và 323.800 người tử vong. Hiện có hơn 85,9 triệu người dân Mexico đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, trong đó 93% được tiêm đủ hai mũi. Từ cuối tháng 12/2020 đến nay, Mexico đã tiếp nhận gần 224,4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19.

Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới có trong Bản tin Covid-19 ngày 14.4 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.