Bạn thân HLV Park tuyên bố sốc về mục tiêu của bóng đá Thái Lan

23/05/2023 12:46 GMT+7

Cựu danh thủ bóng đá Thái Lan, Piyapong Pue-on muốn ứng cử vị trí chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này và tuyên bố tự tin về mục tiêu lớn trong năm 2026.

Theo truyền thông Thái Lan, cuộc bầu cử cho vị trí Chủ tịch liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) dù đến tháng 4.2024 mới diễn ra nhưng vào lúc này, những diễn biến xung quanh đã "nóng" dần. Trong đó, cựu danh thủ Piyapong Pue-on là một trong những người đầu tiên mong muốn trở thành người đứng đầu của bóng đá Thái Lan.

Bạn thân HLV Park tuyên bố sốc về mục tiêu của bóng đá Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Piyapong Pue-on (giữa) ở chung phòng và rất thân với HLV Park Hang-seo khi cả 2 cùng thi đấu cho CLB Lucky-Goldstar (Hàn Quốc)

ĐỘC LẬP

Cựu tiền đạo Piyapong Pue-on tuyên bố: "Tôi là người nói thật, làm thật. Tôi sẵn sàng làm chủ tịch FAT. Nếu được ủng hộ, tôi hứa rằng sẽ đưa đội Thái Lan dự World Cup. Trong nhiệm kỳ của mình, tôi sẽ hoàn thành mục tiêu này. Nếu Thái Lan không thể dự World Cup, tôi sẽ từ chức. Tôi đến đây để phát triển một cách nghiêm túc và tạo ra một nền văn hóa bóng đá có bản sắc, công bằng và minh bạch. Mọi người sẽ có thể kiểm chứng những việc làm của tôi".

Bên cạnh Piyapong Pue-on, Worawee Makudi (cựu chủ tịch FAT, nhiệm kỳ trước Somyot Pumpanmuang) cũng được cho là có mong muốn tranh cử để tiến hành cải cách và đem lại thành công toàn diện cho bóng đá Thái Lan.

Bạn thân HLV Park tuyên bố sốc về mục tiêu của bóng đá Thái Lan - Ảnh 2.

Ông Piyapong Pue-on tay bắt mặt mừng với HLV Park Hang-seo vào năm 2019. Lúc này, đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị gặp "Voi chiến" ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á

ĐỘC LẬP

Hiện tại, Somyot Pumpanmuang là chủ tịch FAT và đã nắm giữ vị trí này trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp (từ 2016 đến nay). Ông Somyot Pumpanmuang thường xuyên bị truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan chỉ trích, đặc biệt là từ sau khi cắt bỏ một số chương trình đào tạo ở khu vực, cùng chủ trương bỏ qua khu vực Đông Nam Á để đưa cầu thủ xứ chùa vàng tiến thẳng đến đẳng cấp châu Á.

Truyền thông Thái Lan cho rằng chủ trương của ông Somyot Pumpanmuang là nguyên nhân chính khiến bóng đá trẻ nước này "đi lùi", và minh chứng rõ nhất là không giành HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Ông Piyapong Pue-on cũng đã từng đích thân lên tiếng để bình luận về cách làm của vị chủ tịch FAT đương nhiệm là "không khả thi và đi ngược với xu thế".

Bạn thân HLV Park tuyên bố sốc về mục tiêu của bóng đá Thái Lan - Ảnh 3.

Ông Piyapong Pue-on bắt tay các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam

ĐỘC LẬP

Trở lại với Piyapong Pue-on, ông từng là tiền đạo lừng danh của bóng đá Thái Lan ở thế kỷ trước. Cựu danh thủ sinh năm 1959 đã ghi 70 bàn và hiện là chân sút số 2 trong lịch sử bóng đá xứ chùa vàng (chỉ xếp sau Kiatisak). Khi còn thi đấu, Piyapong Pue-on từng là đồng đội với HLV Park Hang-seo ở CLB Lucky-Goldstar (nay là FC Seoul, chơi tại K-League) giai đoạn 1984-1986.






Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.