Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/07/2022 06:32 GMT+7

Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng cho Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960 - 1975).

Ngày 11.7, tại TP.Đà Nẵng, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng cho Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960 - 1975).

Ban Kinh - Tài Khu ủy Khu 5 (tiền thân của Ban Tài mậu) ra đời với nhiệm vụ kinh tế - tài chính - hậu cần ở địa bàn Khu 5. Ban Tài mậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trong đó tham mưu Khu ủy và Thường vụ Khu ủy Khu 5 xây dựng ngành tài chính - hậu cần vững mạnh. Ban Tài mậu cũng xây dựng hệ thống kho tàng cất giữ, rải khắp tuyến đường Đông - Tây Trường Sơn; mở các cửa khẩu, tổ chức các chợ vùng mới giải phóng…

Đến dự và trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân hôm qua 11.7, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, khẳng định trong thắng lợi vĩ đại kháng chiến chống Mỹ của toàn dân tộc có đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Khu 5 nói chung và của Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 nói riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.