Bản sách chữ Nôm được biên soạn thời vua Quang Trung

08/12/2017 06:31 GMT+7

Ngày 7.12, tiến sĩ Đinh Bá Hòa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Bình Định, cho biết tại bảo tàng hiện đang lưu giữ tập Thi kinh giải âm (ảnh) được biên soạn vào năm 1792, tức triều vua Quang Trung năm thứ 5.

 Đây là bản chữ Nôm do Viện Sùng chính của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp làm theo chỉ dụ của vua Quang Trung.
Vì muốn cải cách về chuyện học hành nên vua Quang Trung cho dịch các bộ Kinh Thi, Kinh Thư và Kinh Dịch từ chữ Hán sang chữ Nôm để phổ biến sâu rộng trong dân.
Tiến sĩ Đinh Bá Hòa cho rằng, đây là cuốn chữ Nôm còn lại duy nhất được biên soạn tại Viện Sùng Chính do La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp làm viện trưởng dưới triều Quang Trung, nên cần phải được xem như quốc bảo. “Có lẽ cuốn sách này lưu lạc vào thời kỳ vương triều Quang Trung suy tàn. Sự có mặt của nó ở Bình Định trong trường hợp nào thì còn phải tiếp tục nghiên cứu”, tiến sĩ Hòa nói.

tin liên quan

Trưng bày 15 ấn phẩm sách xưa quý hiếm
Ngày 8.9, Công ty Đường sách TP.HCM, Quán sách Mùa Thu sẽ khai mạc triển lãm Về chốn thư hiên trưng bày các ấn phẩm quý hiếm được xuất bản tại VN trước năm 1945, tọa đàm và đấu giá sách quý vì mục đích từ thiện tại Đường sách TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.