Bàn rê chuột trên móng tay cái

19/04/2015 17:18 GMT+7

(TNO) Trong khi một số công ty đang đầu tư vào công nghệ theo dõi nhãn cầu với hi vọng tìm ra phương pháp mới lướt thiết bị di động, các chuyên gia của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) quyết định chọn móng tay cái làm bàn rê chuột.

(TNO) Trong khi một số công ty đang đầu tư vào công nghệ theo dõi nhãn cầu với hi vọng tìm ra phương pháp mới lướt thiết bị di động, các chuyên gia của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) quyết định chọn móng tay cái làm bàn rê chuột.

Một thí nghiệm cho thấy có thể dùng NailO để cuộn trang màn hình “dế” - ảnh: MIT
TheoTechCrunch, hai sinh viên cao học tên Cindy Hsin-Liu Kao và Artem Dementyev đang phát triển một bàn rê chuột nhỏ xíu có thể gắn vừa trên móng tay cái của bạn.
Họ gọi nó là NailO, lấy cảm hứng từ các miếng dán đầy màu sắc trên móng tay ở quê nhà của Kao là Đài Loan và nhiều quốc gia châu Á khác.
Hai nhà phát minh hình dung NailO sẽ được sử dụng trong các tình huống khi mà cả hai tay người dùng đều bận rộn, chẳng hạn bạn có thể dùng NailO cuộn trang smartphone để kiểm tra công thức nấu ăn trên internet, hoặc cũng có thể là bộ điều khiển cho các thiết bị đeo được khác.
Kao và Dementyev đã chế tạo được một nguyên mẫu đầu tiên bằng các màng có thể thay đổi miếng dán trên cùng, có nghĩa là bạn có thể đổi thiết kế móng tay nếu muốn.
Hiện nhóm nghiên cứu đang tìm kiếm một con chip đa năng đóng vai trò như thiết bị điều khiển mini, một cảm biến vô tuyến kèm cảm biến điện dung để NailO hoạt động chính xác hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.