Ban quản lý Sao Mai building phạt người không đeo khẩu trang là không đúng thẩm quyền

Trần Cường
Trần Cường
22/04/2022 18:55 GMT+7

Vừa đến thử việc, một nam thanh niên bị đơn vị quản lý tòa nhà xử phạt 1/3 tháng lương vì không đeo khẩu trang trong thang máy. Lực lượng chức năng xác định, việc xử phạt này là sai quy định, không đúng thẩm quyền.

Chiều 22.4, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ việc Ban quản lý tòa nhà Sao Mai building, địa chỉ 19 Lê Văn Lương (P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân) tự ý xử phạt 2 triệu đồng đối với anh V.K.D (31 tuổi, trú Q.Tây Hồ, Hà Nội) vì không đeo khẩu trang.

Anh D. chia sẻ việc bị phạt vô lý lên mạng xã hội

chụp màn hình

Ông Hoàng Tùng, Phó chủ tịch UBND P.Nhân Chính, cho biết trong ngày 22.4, đơn vị này đã phối hợp với công an cùng cấp làm việc với Ban quản lý tòa nhà Sao Mai và xác định việc xử phạt đối với anh D. là sai quy định, không đúng thẩm quyền.

"Ban quản lý tòa nhà cũng đã nhận sai. Trước mắt, phường đã yêu cầu ban quản lý trả lại tiền thu sai quy định và xin lỗi anh D., đồng thời đang làm báo cáo lên cấp trên để có những bước xử lý tiếp theo", ông Tùng cho hay.

Anh D. với tờ phiếu thu xử phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

trần cường

Anh D. cho biết, ngày 14.3, anh đến một công ty thuê văn phòng tại tầng 8 tòa nhà Sao Mai building thử việc.

Chiều 8.4, anh D. đi thang máy xuống tầng 1 và thấy ngứa mũi nên bỏ khẩu trang ra gãi, sau đó quên đeo lại. Khi xuống tới tầng 1, lễ tân tòa nhà đã nhắc nhở anh D. đeo khẩu trang.

Tòa nhà Sao Mai, nơi anh D. bị ban quản lý xử phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

trần cường

Đến ngày 14.4, anh D. được công ty thông báo anh bị ban quản lý tòa nhà gửi giấy, yêu cầu nộp 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang.

Theo anh D., ngày 14.4, lễ tân tòa nhà gọi điện yêu cầu nộp phạt, anh đã chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản của lễ tân nhưng không nhận được biên lai mà chỉ có phiếu thu có đóng dấu của ban quản lý tòa nhà.

Anh D. cho biết, nhiều nhân viên các công ty thuê tại đây cũng bị phạt.

Phiếu thu anh D. nhận được từ ban quản lý tòa nhà

trần cường

Liên quan đến vấn đề này, ngày 19.4, làm việc với phóng viên Thanh Niên, bà Trần Thị Thanh Hoài, đại diện Ban quản lý tòa nhà Sao Mai, xác nhận có xử phạt anh D. 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang trong thang máy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và việc xử phạt này đã được thỏa thuận giữa ban quản lý và các đơn vị thuê tại đây.

Theo bà Hoài, việc đưa ra nội quy xử phạt là để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong tòa nhà.

Vụ việc sau đó đã được các cơ quan chức năng Q.Thanh Xuân vào cuộc để xem xét, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.