Bàn phương án giải cứu tàu hàng Trung Quốc và 20 thủy thủ mắc cạn ở Cửa Việt

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
21/10/2021 19:43 GMT+7

Lực lượng chức năng đang tính toán phương án giải cứu tàu hàng Glory Future bị mắc cạn tại khu vực bờ Nam Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), cùng 20 thuyền viên.

Ngày 21.10, ông Phan Phùng Hải, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Trị, cho biết hiện lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ tàu vận tải Glory Future bị mắc cạn từ ngày 17.10 tại khu vực bờ Nam Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị).

Con tàu mắc cạn ở Cửa Việt

thanh lộc

Như Thanh Niên đã thông tin, tàu vận tải Glory Future (tàu vận tải Trung Quốc) do ông IWU QUOJIANG (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) làm thuyền trưởng, đang neo đậu tại vị trí cách phao số 0 khoảng 3 hải lý chờ nhập hàng của Công ty Vi Co (Quảng Trị) để xuất đi cảng Kun San (Hàn Quốc) thì bị sóng to, gió lớn rê neo. Lúc này trên tàu có 20 thuyền viên, gồm 8 thuyền viên Trung Quốc và 12 thuyền viên Việt Nam. Sự cố đã đẩy tàu về phía bờ Nam Cửa Việt cách Phao số 0 khoảng 200 m, cách bờ biển 2 km và bị mắc cạn từ ngày 17.10.

Theo phương án cứu hộ, tàu hàng Glory Future đã ký hợp đồng cứ hộ tàu với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung cứu hộ tàu. Hiện đã huy động 4 tàu trong đó 2 tàu kéo có công suất 5600 HP của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và 2 tàu thực hiện ứng phó với sự cố tràn dầu của Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung thuộc Tổng Công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) với hơn 40 người tham gia cứu hộ.
Có 2 phương án để cứu hộ tàu Glory Future. Thứ nhất là dùng 2 tàu để thực hiện ứng phó với sự cố tràn dầu, sau đó cho một tàu nhỏ vào giăng dây và dùng 2 tàu kéo có công suất 5600 HP, để kéo tàu ra khỏi vùng mắc cạn. Phương án thứ 2 là nạo vét một luồng mới trên biển để kéo tàu ra.

Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi, tàu Glory Future, sẽ được cứu hộ ra khỏi vùng mắc cạn trong vòng 3 ngày. Ông Phan Phùng Hải, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Trị cho biết: “Hiện các lực lượng cứu hộ đang tận dụng thủy triều lên để tiến hành kéo tàu ra khỏi khu vực mắc cạn. Chúng tôi chỉ giám sát, lo ngại nhất là vấn đề sự cố tràn dầu. Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung thuộc Tổng Công ty Sông Thu, Bộ Quốc phòng đưa ra 2 tàu với các thiết bị, phao quay,... Họ đã có mặt và bắt đầu triển khai, nếu có sự cố sẽ xử lý kịp thời”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.