Bắn pháo hoa tầm thấp trên sông Sài Gòn tại Lễ hội sông nước

04/08/2023 09:12 GMT+7

Lễ hội sông nước TP.HCM 2023 khai mạc hôm nay 4.8 và kéo dài đến hết ngày 6.8 với nhiều hoạt động, trong đó có bắn pháo hoa tầm thấp trên sông Sài Gòn.

Theo kế hoạch, từ 19 - 19 giờ 40 ngày 4 và 5.8, 30 - 40 tàu thuyền của các đơn vị đang khai thác du lịch trên sông Sài Gòn trang trí rực rỡ đèn hoa diễu hành dọc bờ sông để quảng bá về lễ hội và hoạt động du lịch trên sông của TP. Đoàn tàu diễu hành có lộ trình từ cảng Sài Gòn đến khu vực tòa nhà cao nhất Việt Nam - Landmark81.

Riêng ngày 6.8, theo Sở Du lịch TP.HCM, đoàn tàu du lịch diễu hành di chuyển từ 21 - 21 giờ 40 và có bắn pháo hoa tầm thấp trong 5 phút trên sông Sài Gòn.

Bắn pháo hoa tầm thấp trên sông Sài Gòn tại Lễ hội sông nước  - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động diễn ra tại Lễ hội sông nước TP.HCM lần đầu được tổ chức

ĐỘC LẬP

Trong những ngày qua, khi đi ngang khu vực Cảng Sài Gòn (Cảng hành khách tàu biển), du khách và người dân có thể nhận thấy sân khấu nổi rộng lớn (dài 140m) được dựng trên sông. Vào ban đêm, sân khấu sáng đèn, đông đảo diễn viên tham gia tập dượt và tổng duyệt chương trình. Đây là nơi diễn ra chương trình nghệ thuật Dòng sông kể chuyện kéo dài trong 2 giờ, bắt đầu từ 20 giờ ngày 6.8.

Dòng sông kể chuyện cho du khách và người dân qua loại hình nghệ thuật thực cảnh sinh động, tái hiện sự hình thành của thành phố qua các thời kỳ lịch sử Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - TP.HCM bằng 5 chương: từ Khẩn hoang, Xây thành, Trên bến dưới thuyền, Thương cảng phồn vinh đến Rực rỡ thành phố bên sông, với sự tham gia của gần 700 diễn viên và nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ.

Trải nghiệm thú vị tại Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ nhất

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Lễ hội sông nước có hàng loạt sự kiện được tổ chức để người dân, du khách cùng tham gia trải nghiệm. Cụ thể: Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 7 giờ ngày 4.8 tại di tích Cột cờ Thủ Ngữ (Q.1); không gian Trên bến dưới thuyền tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè) và dọc bờ kè tuyến đường Bến Bình Đông; không gian văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian từ ngày 4 - 6.8 tại công viên Bến Bạch Đằng, công viên Lam Sơn.

Ngoài ra còn có nhiều hoạt động thể thao dưới nước: Giải đua thuyền truyền thống sáng 5.8 tại Bến Bạch Đằng gồm 25 đội, 650 vận động viên; trình diễn dù lượn, bay bằng ván phản lực nước - flyboard, trình diễn chiếu sáng khu dù lượn trên cao và đua ghe truyền thống từ các vận động viên chuyên nghiệp; biểu diễn ca nô nước và các hoạt động tương tác chèo SUP... sáng 6.8 tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Thị Nghè - cầu Công Lý)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.