Bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch và kỷ niệm 27 năm thành lập tỉnh Bình Dương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
29/12/2023 17:19 GMT+7

Dịp Tết Dương lịch, Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2024.

Ngày 29.12, Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2024 và kỷ niệm 27 năm ngày thành lập tỉnh.

Theo đó, Bình Dương tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực trung tâm thành phố mới Bình Dương thuộc địa bàn P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) vào lúc 22giờ 00 ngày 31.12.

Bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch và kỷ niệm 27 năm thành lập tỉnh Bình Dương- Ảnh 1.

Bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2023 tại Bình Dương

ĐỖ TRƯỜNG

Bình Dương cũng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới, kỷ niệm 27 năm ngày thành lập tỉnh (1.1.1997 - 1.1.2024) và hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024).

Thời gian tổ chức biểu diễn nghệ thuật đặc biệt diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 31.12 tại công viên thành phố mới Bình Dương (trước Trung tâm hành chính Bình Dương).

Chương trình bắn pháo hoa được tổ chức tại khu vực quảng trường công viên thành phố mới Bình Dương, cạnh địa điểm biểu diễn nghệ thuật.

Ngoài ra, từ 6 giờ 30 ngày 30.12, Bình Dương tổ chức giải việt dã lần thứ 25 chào năm mới với sự tham gia của trên 35 đội tuyển (hệ tuyển) của 31 tỉnh, thành trong cả nước và cả trăm đội hình chạy tập thể (hệ phong trào) của Bình Dương với khoảng 7.000 người tham gia.

Ngày 29.12, ông Nguyễn Kim Thanh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam cho biết trong dịp Tết Dương lịch, tại khu du lịch Đại Nam diễn ra các chương trình biểu diễn nhạc DJ, múa nghệ thuật, các hoạt động thể thao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.