Ban Nội chính T.Ư làm sách về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn mới

Lê Hiệp
Lê Hiệp
27/06/2023 16:02 GMT+7

Cuốn sách Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới do Ban Nội chính T.Ư biên soạn sẽ hoàn thành vào tháng 11.2023.

Ban Nội chính T.Ư vừa ban hành kế hoạch biên soạn và phát hành sách Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ban Nội chính T.Ư soạn sách về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn mới - Ảnh 1.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư, truyền đạt chuyên đề về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết 27) tháng 12.2022

GIA HÂN

Theo thông tin từ Ban Nội chính T.Ư, việc biên soạn cuốn sách nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những vấn đề cơ bản về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó thực hiện đúng đắn, hiệu quả quan điểm, mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Việc biên soạn cuốn sách cũng là kế thừa kết quả nghiên cứu, xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới đã được T.Ư Đảng xem xét tại Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII (tháng 10.2022).

Đây cũng là cơ sở để T.Ư khóa XIII ban hành Nghị quyết 27 ngày 9.11.2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo Ban Nội chính T.Ư, nội dung chính cuốn sách gồm 5 phần: lý luận về nhà nước pháp quyền; tư tưởng Hồ Chí Minh và quá trình hình hành, phát triển chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tình hình kết quả xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua; quan điểm, mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới…

Cuốn sách cũng bao gồm một số tài liệu tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng các thiết chế như cơ quan bảo vệ hiến pháp; cơ quan bảo vệ quyền con người; hội đồng tư pháp quốc gia; cơ quan công tố; viện kiểm sát; tổ chức tòa án…

Theo kế hoạch vừa ban hành, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc chỉ đạo biên soạn cuốn sách. Thành viên tổ biên soạn gồm các phó trưởng ban, nguyên tổ trưởng tổ biên tập xây dựng đề án xây dựng Nghị quyết 27; Phó trưởng ban kiêm Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Ban Nội chính T.Ư và một số chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ Ban Nội chính T.Ư…

Dự kiến cuốn sách hoàn thành vào tháng 11.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.