Bạn mượn xe rồi mang đốt, nạn nhân trầm cảm tự tử

18/08/2017 16:37 GMT+7

Cáo trạng khẳng định Nguyễn Văn Kiên hỏi mượn xe của Lê Văn Nghĩa rồi đem lên núi đốt. Sau khi sự việc xảy ra, bị hại Lê Văn Nghĩa do trầm cảm đã tự tử chết.

Ngày 18.8, TAND H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hủy hoại tài sản do Nguyễn Văn Kiên (19 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức) thực hiện và tuyên phạt bị cáo Kiên 12 tháng tù giam.
Theo cáo trạng, bị cáo Kiên và anh Lê Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Suối Nghệ, H.Châu Đức) là bạn bè nhưng cả hai xảy ra mâu thuẫn.
Để trả thù bạn, lúc 21 giờ ngày 10.4, Kiên nhắn tin qua mạng xã hội cho anh Nghĩa nói mượn xe máy thì anh Nghĩa đồng ý.
Anh Nghĩa chạy xe máy của chị gái mình ra khu công nghiệp gần nhà cho Kiên mượn. Sau đó, Kiên chạy xe máy này vào chân núi thuộc thôn Hữu Phước (xã Suối Nghệ) đến sáng hôm sau (11.4) thì châm lửa đốt.
Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Suối Nghệ mời Kiên về làm việc và Kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Cáo trạng của Viện KSND H.Châu Đức cũng khẳng định, sau khi sự việc xảy ra, bị hại Lê Văn Nghĩa do trầm cảm đã tự tử chết vào ngày 23.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.