Băn khoăn việc chuyển 6 ha rừng phòng hộ ven biển để làm đường

Phạm Anh
Phạm Anh
07/10/2021 06:30 GMT+7

Người dân sống ở xã Đức Minh (H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) băn khoăn việc chuyển 6 ha rừng phòng hộ ven biển để làm đường.

Đầu tháng 10.2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh Quảng Ngãi xin chuyển đổi hơn 7,1 ha rừng, trong đó có hơn 6 ha rừng phòng hộ ven biển ở xã Đức Minh (H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) để thi công dự án đường bộ 900 tỉ đồng, thuộc dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Việc này khiến người dân sống ở đây băn khoăn, lo lắng khu rừng trồng hàng chục năm bị mất đi.

Rừng phòng hộ ven biển xã Đức Minh, H.Mộ Đức

PHẠM ANH

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, khi dự án mở ra sẽ tạo điều kiện thuận lợi nối liền mạch giao thông từ H.Bình Sơn đến H.Mộ Đức, xóa bỏ tình trạng bị chia cắt vào mùa mưa lũ; kết nối đường ven biển Quảng Nam - Quảng Ngãi, sân bay Chu Lai đi Dung Quất, TP.Quảng Ngãi, H.Mộ Đức.

Việc chuyển hơn 6 ha rừng trên vẫn đang chờ ý kiến từ HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Ngành chức năng đã hoàn thành bản vẽ ban đầu về con đường xuyên qua rừng phòng hộ, cắm mốc lộ giới dự kiến thi công…

Theo tìm hiểu, khu rừng phòng hộ dọc biển H.Mộ Đức có tổng cộng 400 ha, tất cả là cây dương liễu (hay còn gọi là cây phi lao) xanh tốt, có ý nghĩa và ảnh hưởng lớn với người dân sống ở đây. Các cán bộ Hạt Kiểm lâm H.Mộ Đức cho hay chưa bao giờ người dân ở đây đi chặt một cây dương ở rừng phòng hộ. Khi đến mùa nắng, họ đi cào thu lá dương về làm chất đốt, vừa chống cháy rừng. Ông Nguyễn Ngọc Hoa (53 tuổi) ở xóm Phú Nhuận, thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh cho rằng: “Rừng dương này rất có ý nghĩa với dân chúng tôi. Không biết sắp tới làm đường, rừng dương sẽ ra sao. Làm đường thì quá tốt và nếu con đường chỉ đi ngoài rìa rừng, không phá rừng phòng hộ thì quá hay”.

Ông Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND H.Mộ Đức, cho biết quan điểm của địa phương là cần điều chỉnh hướng đường ven biển, để hạn chế tối đa việc đường xuyên qua rừng và mất nhiều diện tích rừng phòng hộ.

Theo đó, có thể dịch chuyển đường sang rìa phía tây rừng phòng hộ. Khi đường hình thành, H.Mộ Đức sẽ mở ra khu thương mại, dịch vụ ở phía tây đường, mà trước đó đã được quy hoạch. Nếu đường đi thẳng xuyên qua rừng phòng hộ như dự kiến, địa phương sẽ phải mất nhiều rừng phòng hộ và tốn nhiều thời gian cho thủ tục, quy trình thu hồi đất sau này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.