Bán kết U.21 quốc gia, PVF 0-1 Nutifood: Pha 'đốt lưới nhà' oan nghiệt

26/12/2021 17:54 GMT+7

U.21 Học viện Nutifood đã giành chiến thắng đầy may mắn trước U.21 PVF Hưng Yên nhờ bàn phản lưới nhà của cầu thủ đối phương và giành quyền vào chơi trận chung kết gặp U.21 Hà Nội.

Tường thuật trực tiếp
PVF vs Nutifood

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Trận bán kết giữa chủ nhà PVF Hưng Yên (nhất bảng A) với Học viện Nutifood (nhì bảng B) tái hiện trận chung kết U.19 quốc gia hồi tháng 4 vừa qua. Lần này cả 2 đội đều mang đến vòng chung kết lực lượng đa phần ở lứa tuổi U.19 tuy nhiên PVF Hưng Yên có những sự bổ sung giúp đội hình cứng cáp hơn.

"Sát thủ" hàng công Học viện Nutifood Nguyễn Quốc Việt sẵn sàng bùng nổ trước PVF Hưng Yên

KHẢ HÒA

Tuy nhiên, các học trò HLV Mauro Jeromino gặp vấn đề trong cách tổ chức phòng ngự cũng như tấn công còn chưa thực sự nhuần nhuyễn. Ở trận ra quân, PVF Hưng Yên bùng nổ thắng 3-1 trước Viettel nhưng sang trận tiếp theo lại chơi bế tắc nên thua HAGL 0-1 và ở trận cuối cũng chật vật vượt qua Đà Nẵng.

HLV Mauro Jeromino cùng các cộng sự sẽ phải có những điều chỉnh để phát huy tốt nhất khả năng của các cầu thủ chơi ấn tượng của đội nhà như Võ Nguyên Hoàng, Huỳnh Công Đến. Khó khăn chồng chất với PVF Hưng Yên ở bán kết khi họ vắng 3 cầu thủ quan trọng là Lê Văn Đô, Hoàng Huy, Đức Phú vì lãnh đủ 2 thẻ vàng còn tiền vệ đầy tài năng Tẩy Văn Toàn không may bị chấn thương.

Võ Nguyên Hoàng (áo đỏ) "gánh" hàng công của PVF Hưng Yên

KHẢ HÒA

Trong khi đó, các cầu thủ Học viện Nutifood cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu. Giành chiến thắng trước đối thủ xương xẩu SLNA ở trận đầu, thua sát nút Hà Nội ở trận tiếp theo và thắng Nam Định để lấy vé vào bán kết.

Trần Ngọc Sơn (27) nỗ lực cùng PVF Hưng Yên lặp lại chiến thắng trước Học viện Nutifood

KHẢ HÒA

Học trò của thầy Giôm với tuổi đời còn rất trẻ nhưng nhờ có thời gian dài chơi bóng cùng nhau, được trui rèn qua các giải U.19, U.21 nên ngày càng cứng cáp. Bộ đôi Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên phối hợp nhịp nhàng ở tuyến giữa còn phía trên “sát thủ” Nguyễn Quốc Việt sẵn sàng “nổ súng” ghi bàn. Em họ Công Phượng là Nguyễn Thái Quốc Cường mới 17 tuổi nhưng chơi xông xáo ở hàng tiền vệ sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nguyễn Thanh Khôi (phải) cầm trịch tuyến giữa Học viện Nutifood như vai trò của Huỳnh Công Đến ở PVF

KHẢ HÒA

Nếu tổ chức hàng phòng ngự hiệu quả hơn, Học viện Nutifood hứa hẹn gây ra nhiều khó khăn, không để PVF Hưng Yên thắng dễ như lần gặp nhau trước đó. Cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ nhất tại vòng chung kết U.21 quốc gia Thanh Niên 2021 hứa hẹn rất đáng xem. Trận đấu này được trực tiếp trên VTV6, Bóng đá TV, HTV thể thao, K+, SCTV và https://thanhnien.vn/the-thao/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.