Bàn giao tàu vỏ thép 67 đầu tiên cho ngư dân 'làng Chanchu'

19/11/2015 05:43 GMT+7

Ngày 17.11, Công ty TNHH MTV đóng, sửa chữa tàu Hải Sơn (Nhà máy X50), Tổng công ty Sông Thu bàn giao tàu cá vỏ thép QNa 95997 cho ngư dân Phan Thu (ngụ xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam).

Ngày 17.11, Công ty TNHH MTV đóng, sửa chữa tàu Hải Sơn (Nhà máy X50), Tổng công ty Sông Thu bàn giao tàu cá vỏ thép QNa 95997 cho ngư dân Phan Thu (ngụ xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam). 

Tàu vỏ thép ở Quảng Nam - Ảnh: Nguyễn TúTàu vỏ thép ở Quảng Nam - Ảnh: Nguyễn Tú
Tàu dài 25,2 m, rộng 6,5 m, mạn cao 3,1 m, mớn nước 2,1 m, lượng choán nước gần 165 tấn với công suất 822 CV.
Tàu có máy phát điện công suất 20 kW, 1 máy phát chính 10 kW cho hệ thống chiếu sáng cao áp phục vụ đánh cá đêm, tầm hoạt động tàu là 1.500 hải lý, nhu yếu phẩm phục vụ 10 ngư dân liên tục 20 ngày.
Khoang lạnh bảo quản tàu thể tích 70 m3, chia 3 hầm PU nhỏ ướp cá, tàu còn được trang bị máy quét, dò cá hiện đại.
Đây là tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Nam được hoàn thành từ nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ.
Xã Bình Minh còn được gọi là “làng Chanchu” sau cơn bão biển kinh hoàng năm 2006 cướp đi sinh mạng hàng trăm ngư dân, tuy vậy ngư dân vẫn tiếp tục bám biển và hiện đang là địa phương đăng ký tàu vỏ thép nhiều nhất Quảng Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.