Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
19/07/2023 12:57 GMT+7

Gần 300 đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 (tổ chức tại Bình Định) để bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Sáng 19.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023.

Tham dự hội nghị có gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Trung ương và địa phương…

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - Ảnh 1.

TS Phan Anh Sơn, Phó chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện công tác đối ngoại nhân dân

HOÀNG TRỌNG

Theo bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, từ Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân lần thứ nhất ở Cao Bằng (tháng 7.2022) tới nay, toàn hệ thống Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quán triệt sâu sắc và quyết liệt triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư ban hành ngày 5.1.2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

"Hội nghị lần này sẽ tập trung phân tích, đánh giá những kết quả mà hệ thống Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục và tháo gỡ; đồng thời thảo luận và xác định hướng xây dựng, phát triển Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam từ nay tới năm 2030 nhằm tiếp tục triển khai tốt đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Kết quả hội nghị sẽ là nền tảng tốt phục vụ việc xây dựng các văn kiện của Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam", bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Phương Nga tặng quà lưu niệm cho tỉnh Bình Định

HOÀNG TRỌNG

Đối ngoại nhân dân đã trở thành trụ cột trong tổng thể đối ngoại Việt Nam

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho rằng Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong những năm qua và bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, tỉnh Bình Định luôn xác định công tác đối ngoại có vai trò "đi trước mở đường", góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Vì vậy, trên cơ sở bám sát đường lối đối ngoại "độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại" của Đảng và Nhà nước, tỉnh Bình Định đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị

HOÀNG TRỌNG

Còn ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, đánh giá cao những thành tích quan trọng, có ý nghĩa mà Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay. 

Theo ông Nguyễn Minh Vũ, đối ngoại nhân dân đã trở thành một trụ cột trong tổng thể đối ngoại Việt Nam, là một phần không thể thiếu hình thành nên bản sắc đối ngoại Việt Nam, đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước.

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - Ảnh 4.

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng tỉnh Bình Định 20 căn nhà và 2.000 suất học bổng

HOÀNG TRỌNG

Hội nghị có 2 phiên thảo luận chính về các chủ đề: Tình hình triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các chủ trương của Đảng về đối ngoại nhân dân (phiên 1); Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam (phiên 2).

Nhân dịp này, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7, khóa 6 (nhiệm kỳ 2019 - 2024) để giới thiệu nhân sự lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Nhân dịp Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đã vận động trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Định 20 căn nhà (tổng trị giá 1,4 tỉ đồng) và 2.000 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học (tổng trị giá 2 tỉ đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.