Dây dưa dự án trên đất quốc phòng tại đảo Bình Ba, Khánh Hòa

Hiền Lương
Hiền Lương
08/09/2021 08:00 GMT+7

Một dự án phát triển du lịch ở đảo Bình Ba, xã Cam Bình (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) nằm trong phạm vi đất an ninh quốc phòng , phát hiện có nhiều sai phạm, nhưng dây dưa trong việc xử lý.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở TN-MT và UBND TP.Cam Ranh về việc xử lý các vấn đề vướng mắc tại dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba, do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba đang quản lý, sử dụng tại đảo Bình Ba, xã Cam Bình, TP.Cam Ranh. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa giao UBND TP.Cam Ranh yêu cầu Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba sớm thực hiện di dời tài sản trên đất, báo cáo kết quả xử lý UBND tỉnh trước ngày 15.9.

Một góc biển đảo Bình Ba

ẢNH SG-STAS

Xây “lụi” hàng chục hạng mục công trình

Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi lần thứ 2 cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba vào ngày 20.5.2015. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ đầu tư một khu du lịch sinh thái trên diện tích khoảng 10 ha mặt đất và 5 ha mặt nước tại vị trí Bãi Chướng.
Chỉ vài tháng sau khi được giao đất, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh tạm ngừng mọi hoạt động của dự án. Nguyên nhân là do tháng 9.2015, Chính phủ đã ban hành Quyết định 44 quy định quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh. Thời điểm này, chủ đầu tư mới lắp ráp 2 căn nhà bằng gỗ trên một mỏm đá nhô ra biển.
Theo hồ sơ của UBND TP.Cam Ranh, ngày 29.8.2016, đoàn liên ngành của TP đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba vì chưa có giấy phép xây dựng nhưng đã xây dựng một số hạng mục công trình.
Cụ thể, đã dựng 1 nhà 2 gian, 8 chòi mặt biển, 1 khu sản xuất nước tinh khiết, 1 khu nhà 5 gian dành cho nội bộ, 1 nhà gỗ phục vụ du lịch... Đoàn kiểm tra TP.Cam Ranh đã đề nghị nhà đầu tư không tiến hành thi công các hạng mục công trình, giữ nguyên hiện trạng. Tuy nhiên, đến nay, ngoài 2 căn nhà gỗ ở mỏm đá nhô ra biển, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba đã hoàn thiện gần 40 căn nhà gỗ kiên cố có lắp máy điều hòa dùng để kinh doanh du lịch.

Dây dưa xử lý vì… dịch bệnh

Liên quan đến dự án này, từ tháng 10.2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định thu hồi đất, đất có mặt nước ven biển tại dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba.

Cận cảnh công trình xây dựng trái phép tại dự án Khu du lịch Bình Ba

Hiền Lương

Ngày 1.4.2021, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản về việc xử lý tài sản trên đất đối với tài sản trên đất do chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn dùng dằng chưa được xử lý dứt điểm.
Ngày 6.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Ngọc Thạch, Phó chủ tịch UBND TP.Cam Ranh, cho biết UBND TP đã giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất cùng các phòng, ban liên quan và UBND xã Cam Bình thực hiện việc kiểm đếm, xác định diện tích thu hồi đất, tài sản trên đất của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba (chủ đầu tư dự án) đang sử dụng tại đảo Bình Ba.
Theo TP.Cam Ranh, tuy cơ quan chức năng đã nhiều lần mời chủ đầu tư đến làm việc, nhưng do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, đến nay mọi việc vẫn chưa giải quyết dứt điểm; chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ liên quan dự án, không chứng minh được sự hợp pháp của các tài sản trên đất vì công trình không có giấy phép xây dựng.
Theo ông Thạch, mới đây, UBND TP.Cam Ranh có thông báo yêu cầu công ty này tự thanh lý tài sản trên đất để bàn giao cho nhà nước quản lý; nếu không thực hiện sẽ cưỡng chế theo quy định. Tuy nhiên, do chấp hành lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16 nên chủ đầu tư chưa thể thanh lý tài sản trong thời điểm này. “TP kiên quyết xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến dự án này theo chỉ đạo và sẽ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.9”, ông Thạch thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.