Bạn đọc lên tiếng: "Phải làm rõ trách nhiệm"

30/01/2015 08:00 GMT+7

Đó là đề nghị của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 29.1 đăng bài Chậm giao mặt bằng metro, bồi thường 2 tỉ đồng/ngày .

Đó là đề nghị của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 29.1 đăng bài Chậm giao mặt bằng metro, bồi thường 2 tỉ đồng/ngày.

Chậm giao mặt bằng metro, bồi thường 2 tỉ đồng/ngày

Phần mặt bằng của Công ty TNHH TMDV Vĩnh Phát chưa bàn giao
để thi công tuyến metro số 1 - Ảnh: Diệp Đức Minh
Quá vô lý
Chỉ vướng một trường hợp không giải tỏa được mà công trình xây dựng tuyến metro bị chậm tới 30 tháng và chủ đầu tư là UBND TP.HCM phải bồi thường 2 tỉ đồng/ngày là quá vô lý, không thể chấp nhận. Cần phải xem lại cách điều hành quản lý của cả lãnh đạo hai địa phương dẫn đến thiệt hại ngân sách nhà nước, cũng là tiền của nhân dân.
Lê Thanh Hùng
(thanhhungle@yahoo.com)
Thiếu công bằng
Đây là công trình công cộng phục vụ lợi ích chung của đất nước, do vậy việc thu hồi và bồi thường đất đai, nhà cửa đối với tất cả các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án này phải thực hiện công bằng theo quy định pháp luật. Nhưng riêng Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vĩnh Phát tại sao không tiến hành bồi thường giải tỏa được, dẫn đến việc phải bồi thường hợp đồng cho nhà thầu? Vì lý do gì mà họ được ngoại lệ?
Thanh Phương
(thanhphuong141@yahoo.com)
Truy trách nhiệm
Trong việc này, phải làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan, truy trách nhiệm tới cùng, cụ thể những ai gây nên vụ việc, không đơn giản chỉ lấy tiền ngân sách bồi thường là xong.
Bùi Kiên Trung
(kientrung67@yahoo.com)
 
Người dân phải lao động vất vả mới có tiền đóng thuế để ngân sách nhà nước có nguồn chi tiêu. Vậy mà những người làm chủ đầu tư dự án metro làm bể hợp đồng, phải lấy tiền ngân sách bồi thường cho nhà thầu với số tiền khổng lồ là không thể chấp nhận được. Sao lại có chuyện dễ dàng như vậy?
Mai Thị Giang
(Q.Tân Bình, TP.HCM)
 
Cần phải quy định, dù là làm việc cho nhà nước nhưng nếu ai làm sai phải bỏ tiền túi ra bồi thường, nếu không đủ tài sản bồi thường thì bị khởi tố, xử lý theo pháp luật. Có quy định như thế thì những vụ bồi thường tương tự như dự án metro mới không xảy ra.
Nguyễn Hưng
(TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
 
Bùi Chiến
(thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.